Thấy cháu đuối dần dưới dòng nước, người ông lao xuống để cứu cháu, nhưng cả hai đã tử nạn sau đó do đuối sức.

Nhảy xuống kênh cứu cháu, ông cháu cùng tử nạn

Hồ Đông | 15/07/2016, 14:27

Thấy cháu đuối dần dưới dòng nước, người ông lao xuống để cứu cháu, nhưng cả hai đã tử nạn sau đó do đuối sức.

Trưa nay 15.7, ông Phạm Văn Chính (SN 1945, quê Bến Tre) cùng cháu nội là Phạm Hùng Huy (SN 2005) ra kênh Tàu Hủ đoạn trước nhà số 236 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM ngồi hóng mát. Tại đây, trong lúc ngồi chơi Huy không cẩn thận nên bị ngã xuống kênh rồi đuối dần, hô hoán kêu cứu. Thấy vậy ông Chính liền lao xuống dòng nước để cứu cháu. Nhưng chỉ một lúc sau cả hai ông cháu chìm xuống dưới lòng kênh.

Nhận được tin báo, Phòng Cứu nạn cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM điều động phương tiện và người nhái đến hiện trường. Sau hơn một giờ tìm kiếm, thi thể hai ông cháu xấu số được tìm thấy đã tử vong.

Theo một số người sống gần đó cho biết, ông Chính lên TP.HCM để khám bệnh rồi dẫn cháu Huy theo đi chơi thì xảy ra tai nạn. Đến gần 13 giờ cùng ngày, thi thể hai ông cháu được chuyển về nhà xác, chờ người thân tới nhận.

Chứng kiến sự việc, nhiều người rất xúc động, thương cho cảnh cả hai ông cháu cùng tử nạn trong một vụ tai nạn.

Nghinh Phong

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhảy xuống kênh cứu cháu, ông cháu cùng tử nạn