Hàng chục cảnh sát Đồng Nai mang theo súng bất ngờ ập vào ba nhà thuốc của Công ty dược phẩm Sơn Minh ở thành phố Biên Hòa chiều 4.12.

Nhiều cảnh sát mang súng khám xét hệ thống nhà thuốc lớn nhất Đồng Nai

P.V | 04/12/2020, 19:20

Hàng chục cảnh sát Đồng Nai mang theo súng bất ngờ ập vào ba nhà thuốc của Công ty dược phẩm Sơn Minh ở thành phố Biên Hòa chiều 4.12.

Hệ thống nhà thuốc của Công ty Dược phẩm Sơn Minh được thành lập gần 30 năm với nhiều chủng loại thuốc và thực phẩm chức năng.

Là hệ thống phân phối dược phẩm lớn nhất Đồng Nai, Công ty Dược phẩm Sơn Minh vài năm trở lại đây bắt đầu mở rộng nhiều cửa hàng thuốc tây trên địa bàn tỉnh này.

Khoảng 15 giờ, cảnh sát kinh tế Đồng Nai tiến hành khám xét tại hai cơ sở của Nhà thuốc Sơn Minh trên đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa. Trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất cách đó khoảng 2 km, cảnh sát cũng ập vào kiểm tra nhà thuốc Sĩ Mẫn thuộc hệ thống Công ty dược phẩm Sơn Minh.

Công an Đồng Nai đã bố trí các lực lượng chốt chặn, điều tiết giao thông tại 3 nhà thuốc trên để tránh gây kẹt xe vào giờ cao điểm. Nhiều cảnh sát cơ động mang súng bảo vệ vòng ngoài.

Qua kiểm tra ban đầu, Công an Đồng Nai phát hiện chủ các nhà thuốc trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Một lượng lớn thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc và nhiều giấy tờ bị thu giữ để điều tra.

Tối 4.12, lực lượng công an đã khiêng ra hàng chục thùng đã được niêm phong.

nhieu-canh-sat-mang-sung-kham-xet-he-thong-nha-thuoc-lon-nhat-dong-nai.jpg

nhieu-canh-sat-mang-sung-kham-xet-he-thong-nha-thuoc-lon-nhat-dong-nai(1).jpg
Nhiều cảnh sát khám xét nhà thuốc của Công ty Dược phẩm Sơn Minh

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai, việc khám xét được công an thực hiện độc lập nên không nắm được nguyên nhân. Trước đó, Công ty dược phẩm Sơn Minh từng có vi phạm liên quan đến hóa đơn chứng từ các loại thuốc.

Công an Đồng Nai cho hay phát hiện một số nhà thuốc trên địa bàn tỉnh này mua bán thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân trên địa bàn, nên đang tiếp tục tổ chức khám xét, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
23 phút trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều cảnh sát mang súng khám xét hệ thống nhà thuốc lớn nhất Đồng Nai