Theo ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới, tại nhiều chợ truyền thống ở TP.HCM, giá nhiều loại trái cây, hoa tươi, thịt, hải sản đã tăng mạnh khiến người tiêu dùng sửng sốt và có phần dè chừng mua sắm.

Sát tết, hàng hóa đua nhau tăng giá chóng mặt

Phan Diệu | 14/02/2018, 06:32

Theo ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới, tại nhiều chợ truyền thống ở TP.HCM, giá nhiều loại trái cây, hoa tươi, thịt, hải sản đã tăng mạnh khiến người tiêu dùng sửng sốt và có phần dè chừng mua sắm.

Ghi nhận tại một số chợ như Thị Nghè (quận Bình Thạnh), chợ Phú Lâm (quận 6), chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh)... giá bán các loại trái cây đều tăng từng ngày, nhất là các loại trái cây để bày mâm ngũ quả như phật thủ, chuối, bưởi, cam canh.

Một số loại trái cây như vú sữa, dừa, dứa, quýt… cũng đắt gấp đôigấp ba ngày thường. Đơn cử như bưởi da xanh, nếu ngày thường 1kg chỉ giá 45.000 đồng thì nay tăng đến 100.000 đồng/kg (loại 1) và 65.000 đồng (loại 2). Hay như chuối sứ, ngày thường 1kg chỉ có 15.000 đồng thì nay tăng lên 25.000 đồng/kg.

Tương tự, cách đây một tuần, giá quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp) dao động từ25.000 - 26.000 đồng/kgnhưng nay tăng lên35.000 - 37.000 đồng/kg. Đặc biệt, quýt đẹp (lựa từng trái) giá tăng lên40.000 - 45.000 đồng/kg.

Được biếtquýt hồng Lai Vung (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) là một loại quả đặc sản chỉ có khi dịp Tết đến xuân về. Ưu điểm của quýt hồng là có sắc vàng óng, ngon ngọt và trái chín đúng vào dịp tết nên được lòng rất nhiều người mua. Năm nay, giá quýt hồng đã tăng khoảng trên dưới10.000 đồngso với năm2017.

Cũng tăng giá mạnh là phật thủ. Cách đây khoảng một tuần, giá phật thủ chỉ dao động từ 70.000 - 90.000 đồng/trái thì nay tăng lên tới 150.000 - 250.000 đồng/trái. Cam canh từ 30.000 - 35.000 đồng/kg thì nay tăng lên 50.000 - 65.000 đồng/kg.Giá xoài cát Hòa Lộc cũng tăng thêm 20.000 đồng/kg so với tuần trước.

Giá bưởi da xanh tăng giá gấp đôi so với ngày thường - Ảnh: Phan Diệu

Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (bán sỉ), nhiều loại trái cây đã tăng giá mạnh so với tuần trước. Theo Ban quản lý chợ, lượng hàng về chợ cận tết tăng dần, đạt từ 7.000 - 7.500 tấn một đêm, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng trái cây chủ lực phục vụ tết như xoài, mãng cầu, quýt, bưởi, thanh long… có khả năng giảm do thời tiết thất thường, mưa nhiều và trái mùa. Do đó, nhiều loại trái cây sẽ có giá bán tăng cao vào những ngày cận Tết.

Theo một số tiểu thương kinh doanh trái cây,cho đến 30 tết, giá trái cây sẽ còn tiếp tục tăng và đứng ở mức cao cho đến ngoài rằm tháng giêng

Đáng chú ý, việc các loại trái cây bày mâm ngũ quả tăng giá mạnh đã kéo theo một số loại hoa tươi tăng giá theo. Nhiều loại hoa đã tăng giá từ 10 – 40% vào thời điểm cận Tết.

Cụ thể, giá một bông cúc dao động từ 8.000 - 10.000 đồng, hoa hồng từ 13.000 - 15.000 đồng/bông, tăng gấp đôi so với ngày thường. Giá bán sỉ các loại hoa cũng tăng mạnh, như hoa ly có giá từ 70 – 90.000 đồng/cành; hoa hồng đỏ từ 70 – 80.000 đồng/bó 10 bông; hoa cúc từ 200 – 250.000 đồng/bó 50 bông; hoa đồng tiền từ 60- 80.000 đồng/bông; hoa lay ơn có giá từ 90- 120.000 đồng/10 cành…

Giá nhiều loại hoa tươi đã tăng mạnh dịp cận Tết - Ảnh: Phan Diệu

Không chỉ trái cây, hoa tươi tăng giá theo đà cuối năm mà thực phẩm cũng đã tăng mạnh, từ giá thịt heo, giò chả, gia cầm, thủy hải sản...

Tại các chợ truyền thống, giá bán thịt heo đã tăng từ 5 – 10% so với tuần trước. Đơn cử như thịt ba rọi đang ở mức 90.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; sườn non ở mức 130.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg…

Tại chợ đầu mối Hóc Môn (bán sỉ), thịt đùi heo đang ở mức 49.500 đồng/kg, tăng 18% so với tuần trước, nạc dăm ở mức 54.000 đồng/kg. Thịt heo mảnh tại chợ ở mức 44.000 đồng/kg, tăng 2% so với tuần trước; loại 2 ở mức 38.000 đồng/kg, tăng 3% .

Trong khi đó, thịt bò dao động từ 250.000 - 300.000 đồng/kg, tăng từ 20.000 – 30.000 đồng/kg. Hay như gà lông màu đang được bán với giá 120.000 đồng/kg, trong khi tháng trước chỉ ở mức 80.000 - 90.000 đồng/kg.

Tương tự, những ngày gần đây, tôm sú, mực ống tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg (3 – 6%) so với tuần trước.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sát tết, hàng hóa đua nhau tăng giá chóng mặt