Tờ The Wall Street Journal cho biết có gần chục công ty khởi nghiệp Mỹ đã tặng hoặc bán máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine để giúp nước này thực hiện nhiệm vụ thu thập tin tình báo hoặc tìm kiếm cứu nạn.

Nhiều công ty khởi nghiệp Mỹ cung cấp UAV cho Ukraine

Cẩm Bình | 25/04/2022, 08:33

Tờ The Wall Street Journal cho biết có gần chục công ty khởi nghiệp Mỹ đã tặng hoặc bán máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine để giúp nước này thực hiện nhiệm vụ thu thập tin tình báo hoặc tìm kiếm cứu nạn.

Trong số công ty ấy có Brinc Drones và Skydio. Hai công ty này tăng cường cung cấp máy bay sau khi giới chức Ukraine bày tỏ lo ngại đơn vị sản xuất UAV Trung Quốc DJI có thể cố tình tạo ra “lỗi kỹ thuật” trong sản phẩm hòng làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine.

Kể từ tháng trước Brinc Drones đã tặng 10 chiếc UAV đồng thời bán thêm 50 chiếc cho Cơ quan Tình huống khẩn cấp Ukraine. Sykdio cũng tặng hàng chục chiếc UAV cho Bộ Quốc phòng Ukraine và bán hàng trăm chiếc khác cho nhiều tổ chức phi chính phủ hỗ trợ Ukraine, theo The Wall Street Journal.

Cùng với các công ty khởi nghiệp, Lầu Năm Góc ngày 21.4 cũng thông báo giao 124 chiếc UAV Phoenix Ghost nằm trong gói viện trợ bổ sung 800 triệu USD.

nhuav.jpg
UAV nằm trong số khí tài phương Tây cung cấp cho Ukraine - Ảnh: Getty Images

Ngày 16.3, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov viết trên Twitter: “Quân Nga trong 21 ngày của cuộc chiến đã sát hại 100 trẻ em Ukraine. Họ đang sử dụng sản phẩm của DJI để dẫn đường cho tên lửa. @DJIGlobal, công ty có chắc chắn muốn tiếp tay cho những vụ giết người này không? Hãy ngừng cung cấp sản phẩm tiếp tay cho Nga sát hại người Ukraine!”.

Ngoài đoạn tweet trên, ông Fedorov còn đăng thư ngỏ cho giám đốc điều hành DJI, cho biết quân Nga sử dụng phiên bản mở rộng của UAV DJI Aeroscope được lấy từ Syria với tầm hoạt động lên đến 50km.

Trước cáo buộc từ phía Ukraine, DJI phản hồi rằng tất cả sản phẩm của công ty đều được thiết kế cho mục đích dân dụng và “không đáp ứng các thông số kỹ thuật quân sự” nên không phù hợp với mục đích quân dụng. Đơn vị này cũng khẳng định hệ thống Aeroscope mà Ukraine sử dụng không bị thay đổi tính năng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều công ty khởi nghiệp Mỹ cung cấp UAV cho Ukraine