Đề nghị giúp phát triển chiến đấu cơ mà Anh chuẩn bị đưa ra nằm trong nỗ lực làm suy yếu quan hệ Ấn - Nga của phương Tây.

Anh sẽ giúp Ấn Độ phát triển chiến đấu cơ

Cẩm Bình | 22/04/2022, 08:45

Đề nghị giúp phát triển chiến đấu cơ mà Anh chuẩn bị đưa ra nằm trong nỗ lực làm suy yếu quan hệ Ấn - Nga của phương Tây.

Nhân chuyến thăm New Delhi đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson sẽ thảo luận với người đồng cấp Narendra Modi về thúc đẩy quan hệ thương mại và an ninh giữa hai nước.

“Thế giới hiện phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ một số quốc gia tìm cách phá hoại nền dân chủ, cắt đứt thương mại tự do công bằng và chà đạp chủ quyền. Quan hệ đối tác Anh - Ấn là ngọn hải đăng giữa tình hình biến động này. Sự hợp tác giữa chúng ta ở các vấn đề quan trọng với cả hai nước - từ biến đổi khí hậu đến an ninh năng lượng và quốc phòng - có tầm quan trọng sống còn”, Thủ tướng Johnson phát biểu.

Ông Boris Johnson dự kiến bàn về việc hỗ trợ chiến đấu cơ mới do Ấn Độ thiết kế và chế tạo, cung cấp bí quyết kỹ thuật tốt nhất của Anh.

Cũng theo phát ngôn viên của Thủ tướng Anh, Luân Đôn sẽ cấp giấy phép xuất khẩu chung cho Ấn Độ để rút ngắn thời gian giao các mặt hàng quốc phòng. Hiện tại chỉ có Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ có giấy phép như vậy.

boris.jpg
Thủ tướng Anh Boris Johnson đang có chuyến công du Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Đề nghị của Thủ tướng Anh nằm trong nỗ lực làm suy yếu quan hệ Ấn - Nga của phương Tây. Trước đó, Mỹ cũng đề nghị bán thêm mặt hàng quốc phòng và năng lượng cho New Delhi.

Ấn Độ bị mắc kẹt giữa phương Tây và Nga khi hai bên đều muốn lôi kéo New Delhi về phía mình. Cả hai bên thời gian qua nhiều lần cử quan chức sang thăm và chương trình nghị sự thường xoay quanh vấn đề tăng cường giao thương, cuộc chiến tại Ukraine.

Cường quốc Nam Á là bên mua vũ khí hàng đầu của Nga. Gần đây Ấn Độ còn mua lượng lớn dầu thô Nga giá rẻ và ký nhiều hợp đồng mua dầu hướng dương từ Nga vì nguồn cung từ Ukraine bị gián đoạn. New Delhi không lên án chiến dịch quân sự Nga triển khai tại Ukraine.

Bài liên quan
Ấn Độ nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với sợi từ Trung Quốc và Việt Nam
Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 21.2, Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) thông báo về việc cơ quan này đã nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với sợi Elastomeric filament yarn có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Trung Quốc, Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
10 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh sẽ giúp Ấn Độ phát triển chiến đấu cơ