Dân số toàn cầu dù vượt qua con số 8 tỉ vào tháng 11.2022 nhưng tốc độ tăng trưởng đang chậm lại; nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ khác bắt đầu sụt giảm dân số.
Chuyển động

Nhiều quốc gia đang sụt giảm dân số nhanh chóng

Cẩm Bình 19/08/2024 15:00

Dân số toàn cầu dù vượt qua con số 8 tỉ vào tháng 11.2022 nhưng tốc độ tăng trưởng đang chậm lại; nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ khác bắt đầu sụt giảm dân số.

2024-08-19-112743.png

Theo dữ liệu trong tài liệu World Factbook của chính phủ Mỹ do Cục Tình báo trung ương (CIA) vừa công bố, ước tính có 40 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận dân số giảm và mức giảm ở một số nơi từ 1% trở lên.

“Xu thế sụt giảm chủ yếu do tỷ lệ sinh thấp - thậm chí cực kỳ thấp - dai dẳng, đặc biệt ở nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ châu Âu và Đông Á”, nhà nghiên cứu Tomas Sobotka (Viện Nhân khẩu học Vienna) cho biết.

Ông nói thêm: “Quốc gia/vùng lãnh thổ sụt giảm mạnh thường bởi ba yếu tố tỷ lệ sinh thấp, tình trạng di cư ra nước ngoài, cơ cấu dân số cũ kết hợp gây ra. Các nước Đông Âu hoặc Đông Nam Âu chứng kiến dân số của mình giảm đi nhanh chóng chính vì di cư ồ ạt và tỷ lệ sinh thấp kéo dài”.

World Factbook xác định đứng đầu danh sách quốc gia/vùng lãnh thổ sụt giảm dân số nhanh nhất thế giới đang là Quần đảo Cook với tỷ lệ 2,24% mỗi năm. Xếp sau lần lượt là vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ, Saint Pierre và Miquelon, Puerto Rico, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania, Estonia, Liên bang Micronesia.

Dân số Mỹ đang tăng vừa phải với tỷ lệ sinh 0,67% mỗi năm. Nga có mức giảm dân số thứ 16 trong danh sách World Factbook, chủ yếu do tỷ lệ sinh thấp, chênh lệch lớn giữa các địa phương, người dân sức khỏe kém trong thời gian dài.

Nhà nghiên cứu Sobotka cho rằng xu thế sụt giảm sẽ kéo dài vì nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ tiếp tục chứng kiến ​​tỷ lệ sinh giảm cùng dân số già đi, khiến tăng trưởng dân số toàn cầu chậm lại. Dân số Trung Quốc - nước đông dân thứ hai thế giới - năm ngoái mất đi đến hơn 3 triệu người, quá trình này sẽ không dừng lại. Hai nước láng giềng Hàn Quốc, Nhật Bản cũng không thoát khỏi xu thế chung.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần chính sách ưu đãi để hỗ trợ doanh nghiệp tái thiết sau bão
một giờ trước Thị trường và chính sách
Một trong những ưu tiên hàng đầu trong việc hồi phục kinh tế sau bão là hỗ trợ tài chính, miễn giảm thuế, khoanh nợ, giãn nợ… cho các doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi bão.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều quốc gia đang sụt giảm dân số nhanh chóng