Đức Phúc, Phi Thanh Vân, Maya, Quế Vân... có vẻ ngoài khác biệt sau phẫu thuật thẩm mỹ.
Nhiều sao Việt thừa nhận 'dao kéo' để đổi ngoại hình
maihuong|01/08/2017, 18:47
Đức Phúc, Phi Thanh Vân, Maya, Quế Vân... có vẻ ngoài khác biệt sau phẫu thuật thẩm mỹ.
Mới đây, Đức Phúc khiến dư luận xôn xao về sự thay đổi lớntrên gương mặt. Anh gọt cằm, nâng và thu gọn cánh mũi, tạo hình môi trái tim. "Tôi trải qua ca phẫu thuật kéo dài năm tiếng và không thấy đau nhờ được gây mê. Hai tuần sau tôi hồi phục", anh kể. Hiện Đức Phúc có khuôn mặt V-line, mũi cùng khuôn miệng theo chuẩn sao Hàn. Trước đó, trò cưng của Mỹ Tâm chịu nhiều áp lực vì bị chê bai ngoại hình và cân nặng.
Phi Thanh Vân là một trong những sao Việt đầu tiên công khai chỉnh sửa nhan sắc. Cô được gọi là "nữ hoàng dao kéo" của showbiz Việt. Phẫu thuật từ năm 1997, đến nay, Phi Thanh Vân đã trải qua nhiều lần sửa mũi, nâng ngực, cắt mắt, hút mỡ bụng, nâng mông...
Gần đây, Phi Thanh Vân trải qua đợt phẫu thuật lần thứ 15gồm thay túi nâng ngực, hút mỡ bụng, đùi và cấy mỡ mông. Ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng, 12 bác sĩ tham gia. Trong ảnh, diễn viên được bạn bè động viên sau khi tỉnh dậy từ ca đại phẫu.
Theo thời gian, các nghệ sĩ Việt ngày càng không ngại công khai đã "dao kéo". Ca sĩ Quế Vân vừa trải qua cuộc phẫu thuật tại Hàn Quốc với chi phí hơn 500 triệu đồng. Cô hạ gò má, gọt cằm, mở khóe mắt, độn silicon dưới rãnh mũi... Trong ảnh: Quế Vân trước (trái) và sau khi phẫu thuật.
Maya vừa có những chia sẻ tường tận về chuyến sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ. Cô đã nâng ngực, nâng cơ mắt, lấy mỡ bọng mắt, xử lý vết nhăn ở mũi và má. Bên cạnh đó, cô cấy mỡ vào da mặt.
Lưu Hương Giang xác nhận đi Hàn Quốc nâng mũi vào tháng 11 năm ngoái. Trong ảnh: ca sĩ sau khi chỉnh sửa mũi(phải).
Kỳ Hân - vợ của cầu thủ Mạc Hồng Quân - có bốn lần sửa mũi và chỉnh răng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
Chỉ còn hơn 15 ngày nữa các cơ sở vi phạm về PCCC sẽ phải dừng hoạt động theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng hiện nay TP.HCM vẫn còn hơn 5.000 cơ sở chưa đảm bảo an toàn PCCC.
Hiện danh sách xét chọn cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM từ năm 1975 đến năm 2025 đã rút gọn xuống còn 60 cá nhân. Hội đồng xét chọn đang lấy ý kiến Ủy ban MTTQ TP, các nhân sĩ, trí thức…
Chiều 13.3, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị trao quyết định về cán bộ; gặp gỡ và làm việc với cán bộ thuộc diện sắp xếp, cán bộ nghỉ hưu theo quy định.
Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh nữ tướng Nguyễn Thị Định (15.3.1920 - 15.3.2025), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ: “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định”, vào ngày 15.3 tại TP.Bến Tre.
Chiều 13.3, đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu đã kiểm tra tiến độ thi công các tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu.
Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, vừa chào đón con đầu lòng và đứa trẻ đang học cách ăn. "Đứa con" khác của Sam Altman là ChatGPT đang phát triển mạnh mẽ.
Theo các chuyên gia, việc tạo ra những vấn đề bền vững đòi hỏi ngành công nghiệp phải tìm kiếm những giải pháp mới để tối ưu hóa hiệu suất AI mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào tài nguyên vô hạn.
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
TP.HCM đang nghiên cứu và áp dụng một số công nghệ để triển khai mô hình cấp nước uống tại vòi ở một số khu vực công cộng như trường học, bệnh viện, khách sạn, trung tâm thương mại, quảng trường, công viên…