Có lẽ lý do khiến các bộ phim điện ảnh thế giới trước đó nổi tiếng một phần cũng là vì đoàn phim chọn diễn viên vị thành niên để đóng những cảnh nóng gắn mác 16+, 18+...

Những bộ phim gây tranh cãi gay gắt vì để sao nữ vị thành niên đóng cảnh nóng với nam lớn tuổi

bai cao | 19/05/2019, 08:37

Có lẽ lý do khiến các bộ phim điện ảnh thế giới trước đó nổi tiếng một phần cũng là vì đoàn phim chọn diễn viên vị thành niên để đóng những cảnh nóng gắn mác 16+, 18+...

Những ngày vừa qua sau khi bộ phim điện ảnh Vợ Ba được công chiếu, nhiều ý kiến trái chiều đã nổi lên. Việc nữ diễn viên thủ vai chính Trà My có những phân đoạn nóng bỏng, gắn mác 18+ trong phim dù cô bé vẫn chưa đến độ tuổi vị thành niên đã khiến không ít người phản ứng gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động vi phạm luật bảo vệ trẻ em khi để một cô gái còn chưa đến 18 tuổi đóng những phân cảnh như thế.

Cùng điểm qua những bộ phim trên thế giới cũng từng gây tranh cãi gay gắt vì việc dùng diễn viên dưới độ tuổi vị thành niên đóng cảnh nóng:

Lolita (1997)

Nếu từng nghe đến cái tên Lolita, ắt hẳn khán giả sẽ không thể quên được câu chuyện tình lệch tuổi từng một thời gây sóng gió nhưng cũng làm ra không ít tranh cãi vì nội dung quá nhạy cảm. Lolita là bộ phim có nội dung kể về chuyện tình giữa một giáo sư ngoài 50 tuổi với cô con gái 12 tuổi của người vợ sau.

Bộ phim được chuyển thể từ một trong những tác phẩm gây tranh cãi nhất làng văn học thế giới. Cho đến tận ngày hôm nay, các nhà phê bình văn học vẫn không thôi day dứt, ám ảnh về nó. Khi được dựng thành phim, nữ diễn viên được chọn thủ vai Lolita là Domine Swan.

Thời điểm đó, Domine mới chỉ 14 tuổi. Thế nhưng trong phim đã có những phân cảnh nóng bỏng đầy nhạy cảm mà một cô bé 14 tuổi đáng lý ra không nên thể hiện trước ống kính.

L'amant (1992
Từ Lolita trở về thời điểm 5 năm trước đó, bộ phim L'amant - Người tình cũng từng gây hàng loạt tranh cãi về nội dung lẫn diễn viên thủ vai trong phim. Được gọi là bộ phim tình dục táo bạo nhất lịch sử, ắt hẳn khán giả cũng hiểu sơ được lý do vì sao L'amant lại nằm trong danh sách này.


Mặc dù nữ diễn viên thủ vai cô gái 15 tuổi trong phim vào thời điểm đóng phim đã 19 tuổi nhưng khán giả vẫn không khỏi bị sốc với những thước phim mà L'amant mang lại. Nội dung phim kể về chuyện tình giữa một cô gái 15 tuổi da trắng với một người đàn ông gốc Hoa lớn hơn cô tận 12 tuổi.

Một điểm thú vị của bộ phim này chính là cả cảnh nóng ở đầu lẫn cuối phim đều được thực hiện ở... Việt Nam. Và những phân cảnh ấy đều vô cùng nóng bỏng khiến người xem cũng phải ngượng ngùng.

Hounddog (2007)

Là bộ phim đưa tên tuổi Dakota Fanning đến với ánh đèn lấp lánh của đại lộ danh vọng Hollywood, Hounddog từng gây tranh cãi gay gắt vì những cảnh nóng không nên có. Lý do nói những cảnh nóng trong phim không nên có là vì Dakota Fanning thời điểm đóng phim này chỉ mới 13 tuổi mà thôi. Tuy đã bắt đầu đóng phim từ năm 6 tuổi nhưng có lẽ bố mẹ của Dakota vẫn khó mà chấp nhận được sự thật rằng con gái mình sắp sửa đóng cảnh... bị cưỡng hiếp.

Trong Hounddog, Dakota vào vai nhân vật Lewellen 12 tuổi sống tại thị trấn Deep South vào thập niên 1950. Gia cảnh bần hàn nên vì muốn có tiền mua vé xem buổi biểu diễn của thần tượng Elvis Presley, cô đồng ý đóng giả Elvis theo yêu cầu với một anh chàng hơn tuổi rồi bị cưỡng hiếp.

Tuy nhiên sau đó cũng có không ít ý kiến bênh vực Hounddog và cho rằng chi tiết bị cưỡng hiếp chỉ là một phần nhỏ của bộ phim. Ý nghĩa chính mà Hounddog muốn truyền tải là nghị lực sống và cuộc đời khi nữ chính phải bươn chải một mình trong một thành phố rộng lớn.


Poison Ivy (1992)
Là bộ phim được liệt vào danh sách phim kinh dị khiêu dâm khiến ai nghe đến tên cũng rùng mình, Poison Ivy vào thời điểm công chiếu đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi về nội dung lẫn diễn viên thủ vai trong phim. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Poison Ivy (do Drew Barrymore thủ vai). Cô nàng được coi như một Lolita khác trên màn ảnh

Poison Ivy là một nữ sinh trung học. Tuy nhiên, so với các bạn cùng lứa tuổi với mình thì Ivy có vẻ ngoài phát triển nhanh hơn, gợi cảm hơn. Vì vậy mà cô nàng đã quyết định sẽ quyến rũ cha của một người bạn gái của mình là Darryl Cooper (do Tom Skerritt thủ vai). Cũng từ quyết định sai lầm này mà cô bé Poison Ivy đã gây ra những tội ác mà người xem không thể tưởng tượng nổi.

Chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì nếu thời điểm đó, Drew Barrymore lớn hơn 17 tuổi. Đáng tiếc là cô nàng chỉ mới 17 khi thủ vai Poison Ivy mà thôi. Chính vì vậy mà bộ phim đã khiến không ít người lên án vì việc dùng diễn viên tuổi vị thành niên để đóng cảnh nóng cùng một người đàn ông ngoài 50.

Lonely Fifteen (1982)

"Đát Kỷ" Ôn Bích Hà cũng từng khiến cộng đồng fan dậy sóng khi từng nhận lời đóng cảnh nóng với một người đàn ông ngoài 50 tuổi dù cô chỉ mới tròn 16 tuổi trong phim "Lonely Fifteen". Nữ diễn viên cũng thành công nhận đề cử giải Kim Tượng năm 1982. Sự thành công của bộ phim đầu tay này đã đưa tên tuổi Ôn Bích Hà thăng hoa với giải thưởng danh giá.

C.S.I (Helino)


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những bộ phim gây tranh cãi gay gắt vì để sao nữ vị thành niên đóng cảnh nóng với nam lớn tuổi