Ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Donald Trump thông báo ông quyết định tranh cử để trở thành ứng viên đảng Cộng hòa chạy đua cho nhiệm kỳ chủ Nhà Trắng năm 2024.

Những đồng minh quay sang phản đối ông Trump tái tranh cử

Cẩm Bình | 29/12/2022, 11:04

Ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Donald Trump thông báo ông quyết định tranh cử để trở thành ứng viên đảng Cộng hòa chạy đua cho nhiệm kỳ chủ Nhà Trắng năm 2024.

Nhưng khi thời điểm cuối năm đến gần, vị thế chính trị của cựu Tổng thống Trump bị giáng một đòn nghiêm trọng: nhiều quan chức cấp cao cùng đồng minh cũ dẫn đầu làn sóng kêu gọi đảng Cộng hòa chọn ứng viên khác nếu không đảng sẽ hứng chịu thất bại.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr

Ông được đánh giá là một trong những đồng minh thân cận nhất, quan chức khôn ngoan nhất của cựu Tổng thống Trump lúc giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Mỹ năm 2019 và 2020.

Cựu Bộ trưởng Barr đóng vai trò quan trọng trong đối phó loạt rắc rối pháp lý bủa vây cựu Tổng thống Trump, đáng chú ý nhất là báo cáo kết quả điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

nhtrump00.jpg
Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr - Ảnh: Getty Images

Nhưng vào tháng 3.2022, cựu Bộ trưởng Barr bất ngờ xuất bản hồi ký chỉ trích cấp trên cũ, đồng thời khẳng định bản thân phản đối cựu Tổng thống Trump níu giữ quyền lực sau khi thất cử năm 2020.

Gần đây quan chức này chỉ trích việc cựu Tổng thống Trump mang tài liệu nhà nước về nhà riêng lúc rời nhiệm sở, trong một bài viết trên tờ The New York Post ông kêu gọi đảng Cộng hòa không chọn cấp trên cũ.

“Trong số ứng viên tiềm năng hiện tại, Trump là ứng viên ít có khả năng đoàn kết đảng nhất và có nhiều khả năng thua cuộc nhất”, theo cựu Bộ trưởng Barr.

Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence

Ông đóng vai trò quan trọng trong thu hút cử tri theo đạo Tin lành bảo thủ - nhóm nòng cốt của nền tảng cử tri ủng hộ cựu Tổng thống Trump.

Cựu Phó tổng thống Pence với 4 năm ở Nhà Trắng được biến đến là người trung thành với cựu Tổng thống Trump nhất. Nhưng ông từ chối góp phần thực hiện nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 khiến cấp trên của mình tức giận.

Quan hệ giữa hai người đóng băng từ đó, cựu Phó tổng thống Pence cũng trở thành nhân vật bị phe cứng rắn ủng hộ cựu Tổng thống Trump căm ghét. Tuy nhiên ông không ngần ngại tỏ rõ thái độ đối đầu.

Trả lời phỏng vấn của đài ABC News vào giữa tháng 11, cựu Phó tổng thống Pence nhận xét loạt phát ngôn liên quan đến kết quả bỏ phiếu của sếp cũ là vô lý thiếu chín chắn. Ông khẳng định Mỹ sẽ có “những lựa chọn tốt hơn” cựu Tổng thống Donald Trump.

nhtrump01.jpg
Cựu Phó tổng thống Pence không ngần ngại đối đầu sếp cũ - Ảnh: Getty Images

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ông phụ trách triển khai chính sách ngoại giao “nước Mỹ trên hết” của cựu Tổng thống Trump.

Sau khi đảng Cộng hòa nhận kết quả đáng thất vọng tại cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ, cựu Ngoại trưởng Pompeo viết trên Twitter: “Chúng ta được nghe rằng chúng ta sẽ chán ngán với chiến thắng, nhưng tôi chán ngán với thất bại lắm rồi. Đa số đảng viên Cộng hòa cũng vậy”.

Lúc chạy đua tranh cử năm 2016, cựu Tổng thống Trump từng tuyên bố đảng Cộng hòa sẽ thành công dưới sự lãnh đạo của ông đến mức họ sẽ chán ngán chiến thắng.

Cựu Ngoại trưởng Pompeo cũng không ngần ngại chỉ trích sếp cũ vì ăn tối thân mật với bộ đôi Kanye West và Nick Fuentes - hai nhân vật theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng, bài Do Thái.

nhtrump02.jpg
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - Ảnh: Getty Images

Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie

Ông thuộc phe đảng viên Cộng hòa ủng hộ cựu Tổng thống Trump tranh cử năm 2016, là nhân vật đứng đầu nhóm phụ trách chuyển giao quyền lực sau khi cựu Tổng thống Trump giành chiến thắng.

Tuy nhiên sau đó cựu Thống đốc Christie bị sa thải - được cho do Jared Kushner (con rể cựu Tổng thống Trump) tác động. Giờ đây ông thường xuyên chỉ trích người mà mình từng hết lòng ủng hộ, mô tả Tổng thống Trump là “kẻ thua cuộc hàng loạt” sau khi đảng Cộng hòa nhận kết quả đáng thất vọng tại cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ.

Cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham

Bà rời Nhà Trắng sau vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6.1.2021. Cựu thư ký Grisham cảm thấy hối hận vì từng làm việc cho cựu Tổng thống Trump, mô tả ông là “kẻ lừa đảo”, kêu gọi đảng Cộng hòa “tránh xa” sếp cũ của mình.

“Đảng Cộng hòa cần tự xét lại và quyết định chúng ta nên đi theo cử tri hay đi theo chỉ một người là Donald Trump”, cựu thư ký Grisham phát biểu trên đài CNN tháng 11.

nhtrump03.jpg
Bà Grisham thấy hối hận vì từng làm việc cho cựu Tổng thống Trump - Ảnh: Getty Images

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton

Ông thúc đẩy chính sách cứng rắn với quốc gia thù địch như Venezuela và Iran.

Sau khi bị sa thải, cựu cố vấn Bolton trong hồi ký xuất bản năm 2020 mô tả sự hỗn loạn trong chính quyền Trump. Ông cũng chỉ trích sếp cũ sau khi đảng Cộng hòa nhận kết quả đáng thất vọng tại cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những đồng minh quay sang phản đối ông Trump tái tranh cử