Mùng 8 Tết, theo cách đọc của từ Hán Việt là "bát", gần âm với "phát". Nhiều doanh nghiệp tại Sài Gòn đã chọn ngày phát tài, phát lộc làm ngày khai trương, cầu mong một năm kinh doanh khấm khá, thuận lợi. Chúng tôi đã ghi nhận cảnh khai trương có đầy đủ màn múa lân đặc sắc, mâm cúng heo quay, bánh pía, dĩa trái cây "cầu đủ xoài"... rất đặc trưng Nam Bộ tại một công ty.

Những màn múa Lân trong ngày 'đẹp' khai trương mùng 8

Lê Ngọc Dương Cầm | 04/02/2017, 15:44

Mùng 8 Tết, theo cách đọc của từ Hán Việt là "bát", gần âm với "phát". Nhiều doanh nghiệp tại Sài Gòn đã chọn ngày phát tài, phát lộc làm ngày khai trương, cầu mong một năm kinh doanh khấm khá, thuận lợi. Chúng tôi đã ghi nhận cảnh khai trương có đầy đủ màn múa lân đặc sắc, mâm cúng heo quay, bánh pía, dĩa trái cây "cầu đủ xoài"... rất đặc trưng Nam Bộ tại một công ty.

Hàng chục thiếu niên, trong những bộ đồ đỏ tượng trưng cho sự may mắn bước xuống chiếc xe. Tiếng trống "tùng tùng", tiếng "chập cheng" của hai chiếcchiêng đồng... rất vui tai, đã lôi kéo người già, trẻ nhỏ kéo đến đông nghẹt một góc phố, trước ngôi nhà cao tầng tại số 2, đường 85, quận 7.

Mọi người háo hức chờ xem ông Lân vờn, rồng bay, múa lượnvà ông địachúc phúc gia chủ. Niềm vui của gia chủ cũng trở thành niềm vui chung của nhiều người.

Anh Bảo, chủ doanh nghiệp đứng chắp tay, lầm rầm khấn vái bên mâm cúng đầy đủ lễ vật: con heo quay da đỏ hồngnằm úp, dĩa trái "cầu đủ xoài", bánh pía,bát lư hương, gạo, muối, giấy vàng bạc… cầu xin người khuất mặt phù hộ cho mình một năm làm ăn thuận lợi.

Tiếng trống, tiếng chiêng vui nhộn đã kéo chân nhiều người đến xem múa Lân

Khi gia chủ vừa cắm 3 cây nhang vào bát lư hương,đốt giấy vàng bạc, lật ngửa con heo quay nằm ngửa, kết thúc thủ tục cúng khai trương, cũng là lúc tiếng trống, tiếng chiêng dồn dập, rộn rã hơn. Baông Lân lớn: mộtôngmình vàng và haiôngmình đỏ, đồng loạt nhảy chồm lên, cung nghinh ngay cửa. Theo sau là hai ông Địa, đại diện cho tài lộc, sung túc, tay phe phẩy quạt giấy, đùa giỡn với Lân.

Màn hồi hộp, gay cấn nhất, ông Lân trèo cột cao, lấy tiền thưởng cột trong vải đỏ, đang treo lơ lửng trên lầu một. Bên dưới,hai con rồng vàng, thân mình dài hàng chục mét, chao lượn trên không. Mọi người hò reo, náo nhiệt, cổ vũ ông Lân đang trèo cao dần trên cột…

Ông Lân chót vót trên cột, chào mọi người

Lấy phong bì xong, ông Lân nhảy xuống đất. Rồng vàng túa ramúa lượn. Màn múa Lân-rồngkéo dài khoảng 30 phút.... đoàn Lân lên xe rời đi, mọingười tản mát...

Những hình ảnh chúng tôi vừa ghi nhận vào sáng mùng 8 Tết:

Hai ông Lân trước mâm cúng đầy đủ lễ vật của gia chủ

Vàhai ông Địa phe phẩy quạt trước cửa nhà gia chủ sáng mùng 8 Tết

Người dân kéo đến xem múa Lân

Hai ông Địa gương mặt tươi vui bên mâm cúng heo quay nghi ngút khói

Trên lầu, cũng có ông lân, ông Địa múa. Cột cao treo sẵntiền thưởng

Hai ông Lân chầu trước cửa nhà, múa chúc mừng gia chủ

Ông Lân mình đỏ bắt đầu leo cột lấy tiền thưởng treo trên lầu 1

Ông Lân leo lên cao dần, trên lầu 2, những ông lân khác đang vờn những vũ điệu đẹp mắt

Một phụ nữ đang hồi hộp xem ông Lân leo cột

Trẻ nhỏ cũng rất thích thú

Ông Lân đã trèo lên đến đỉnh cột

Lấy được tiền ông Lânmúa chào mọi người ở trên không

Sau đó, uyển chuyển tuột xuống đất

Biểu diễn thêmvài vũ điệu đẹp mắt trước sân

Tiếp theo là rồng "bay" ra

Hai con rồng rất sặc sỡ

Vàbắt mắt

Mỗi condài hàng chục mét

Uyển chuyển, chao lượn trên không

Và sà xuống đất

Mọi người reo hò thích thú

Một khúc đường đông nghẹtngười kéo đến xem

Rồngmúa lượn trước nhà gia chủ

Và tiến vào nhà

Rồng quay ra. Đoàn lân hoàn tất công việc

Con heo quay đã được lật ngửa

Đoàn Lân rờiđi, mọi người tản mát

Niềm vui khai trương của anh Bảo,cũng chính là niềm vui của nhiều người

Bài, ảnh: Dương Cầm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những màn múa Lân trong ngày 'đẹp' khai trương mùng 8