Qua giám định, công an kết luận 51 kg kim loại mà những người dùng xuồng máy vận chuyển qua biên giới là vàng 9999. Đến nay, sau 3 ngày tạm giữ số vàng thì những người liên quan đã ra đầu thú.

Những người vận chuyển 51 kg vàng qua biên giới An Giang ra đầu thú

Thanh Nguyên | 01/11/2020, 14:30

Qua giám định, công an kết luận 51 kg kim loại mà những người dùng xuồng máy vận chuyển qua biên giới là vàng 9999. Đến nay, sau 3 ngày tạm giữ số vàng thì những người liên quan đã ra đầu thú.

Ngày 1.11, liên quan đến vụ vận chuyển 51 kg vàng 9999 qua biên giới đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình điều tra có 3 người liên quan đến vụ án đã ra đầu thú. Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cũng đã có kết quả giám định 51 kg kim loại màu vàng này là vàng 9999 không lẫn tạp chất.

11.jpg
Số vàng 9999 được xác định là không lẫn tạp chất lên đến 51 kg- Ảnh: T.T.

Trưa 30.10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới thì phát hiện một nhóm người điều khiển xuồng máy hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

12.jpg
Công an triển khai lực lượng vây bắt nhóm người vận chuyển vàng- Ảnh: T.T.

Khi đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc những người này cặp xuồng máy vào bờ rồi khuân, vác các bao tải và bọc ni lon màu đen lên bờ. Phát hiện lực lượng công an ập đến, những người này liền chống trả quyết liệt và bỏ chạy xuống xuồng máy tẩu thoát.

13.jpg
Trần Văn Hải bị bắt khi đang cùng đồng bọn vận chuyển 51 kg vàng 9999 - Ảnh: T.T.

Lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được ông Trần Văn Hải (SN 1971, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, H.An Phú, tỉnh An Giang) cùng 2 bao tải và 1 bọc ni lon màu đen. Qua kiểm tra công an phát hiện bên trong các bao và bọc ni lon có chứa 51 kg vàng 9999 trên. Công an tỉnh An Giang đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra về hành vi “Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới”.

>> Vượt biên bằng xuồng máy chở theo 51kg kim loại giống vàng 24K

 

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những người vận chuyển 51 kg vàng qua biên giới An Giang ra đầu thú