Những vấn đề mang đậm hơi thở thời cuộc như công nghệ cao và mạng xã hội, những hình ảnh mang tính hoài cổ như tiệm giặt là ở Hà Nội..., tất cả đều được các nghệ sĩ múa của Việt Nam, Đức, và Áo tận dụng đưa vào trong các tác phẩm múa đương đại với chủ đề “Sự gặp gỡ Á-Âu” trong khuôn khổ liên hoan múa quốc tế diễn ra từ 25 – 27.9 tới đây tại TP.HCM.

Những tiệm giặt là ở Hà Nội được đưa vào vở múa của Đức

Kim Vân | 24/09/2016, 06:09

Những vấn đề mang đậm hơi thở thời cuộc như công nghệ cao và mạng xã hội, những hình ảnh mang tính hoài cổ như tiệm giặt là ở Hà Nội..., tất cả đều được các nghệ sĩ múa của Việt Nam, Đức, và Áo tận dụng đưa vào trong các tác phẩm múa đương đại với chủ đề “Sự gặp gỡ Á-Âu” trong khuôn khổ liên hoan múa quốc tế diễn ra từ 25 – 27.9 tới đây tại TP.HCM.

Liên hoan múa quốc tế Á – Âu bao gồm những tác phẩm múa đương đại xuất sắc từ Đức, Áo và Việt Nam tại Nhà hát TP.HCM. Sự kiện được mở màn với tác phẩm Nhng tim git là Hà Ni, là sự hợp tác giữa nghệ sỹ, biên đạo múa người Đức Riki von Falken và nghệ sỹ video art Nguyễn Trinh Thi. Hai nghệ sỹ kết nối những khoảng ký ức lại với nhau, bước chuyển đổi từ quá khứ đến cuộc sống hiện tại.

Biên đạo Trần Ly Ly tham gia Liên hoan múa Á - Âu với vở 'Sắc sắc Không không'

Một trong những tác phẩm được nhiều người mong đợi trong liên hoan múa quốc tế lần này là vở múa của biên đạo Trần Ly Ly mang tên Sc sc Không không, đề cập đến những vấn đề đương đại: Công nghệ cao và mạng xã hội bao phủ mọi ngóc ngách xã hội. Trong bối cảnh ấy, người nghệ sỹ tìm cách đối mặt với những ồn ào bằng khoảng thiền tĩnh lặng…

Trong buổi tốibế mạc, 27.9, biên đạo Bùi Ngọc Quân và các nghệ sỹ của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM sẽ đưa khán giả tới một không gian đặc biệt: Mái nhà - nơi lánh xa những xô bồ của cuộc sống thường nhật, nơi tạo cơ hội để con người chia sẻ mơ ước.

Vé đồng giá 100.000 đồng/vé, được bán qua mạng hoặc trực tiếp tại nhà hát TP.HCM cho đến trước buổi biểu diễn.

Kim Vân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những tiệm giặt là ở Hà Nội được đưa vào vở múa của Đức