Cạnh đó, Noo Phước Thịnh cũng được Naver - đơn vị đã hỗ trợ hình ảnh của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc - Big Bang chính thức bắt tay cùng giọng ca sinh năm 1988 mang đến dự án đặc biệt hấp dẫn để Noo Phước Thịnh tiến những bước dài hơn ra thế giới thông qua kênh video trực tuyến riêng.

Noo Phước Thịnh tiếp bước Hồ Ngọc Hà đưa nhạc Việt tới 'Asia Song Festival'

Diệu Linh | 13/09/2016, 11:04

Cạnh đó, Noo Phước Thịnh cũng được Naver - đơn vị đã hỗ trợ hình ảnh của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc - Big Bang chính thức bắt tay cùng giọng ca sinh năm 1988 mang đến dự án đặc biệt hấp dẫn để Noo Phước Thịnh tiến những bước dài hơn ra thế giới thông qua kênh video trực tuyến riêng.

2016 tiếp tục là một năm hoạt động mạnh mẽ và để lại ấn tượng của Noo Phước Thịnh. Nếu nửa đầu năm, Noo Phước Thịnh đã xuất sắc giành giải "Quán quân tại The remix - Hòa âm ánh". Sang mùa thứ hai, phát hành thành công single "Cause I love you" và ghi dấu ấn với vai trò Huấn luyện viên tại "The voice kids", "Tuyệt đỉnh song ca"…
Giữa tháng 8, Noo Phước Thịnh chính thức tiết lộ với người hâm mộ và khán giả về việc sẽ sang Busan, Hàn Quốc tham gia biểu diễn tại "Asia song festival 2016 - Liên hoan Bài hát châu Á". Thông qua sự tiến cử của Naver, Noo Phước Thịnh đã nhận được lời mời chính thức từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Chủ tịch Quỹ Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc.Được biết, Naver đặc biệt tiến cử Noo Phước Thịnh sau rất nhiều tìm hiểu, điều tra xã hội học, phỏng vấn... thông qua những dự án đặc biệt hấp dẫn để Noo Phước Thịnh tiến những bước dài hơn ra thị trường quốc tế.
Xuất hiện tại "Asia Song Festival 2016", Noo Phước Thịnh sẽ biểu diễn hai ca khúc. Trong đó, ngoài bản hit đình đám "Gạt đi nước mắt" (nhạc sĩ Đỗ Hiếu), Noo Phước Thịnh lần đầu trình diễn một bài hát hoàn toàn mới được nhạc sĩ Châu Đăng Khoa viết riêng mang tên "I don’t belive in you". Điều đặc biệt, hai ca khúc lần này của Noo Phước Thịnh được dàn dựng âm nhạc và vũ đạo hoàn toàn mới với sự hỗ trợ của Naver.
Với chiếc áo sơ-mi xẻ sâu hở ngực, Hồ Ngọc Hà đặc biệt gây chú ý phía dưới hàng ghếkhi tới chúc mừng "cậu em" Noo Phước Thịnh. Trước đó vào năm 2009, Hồ Ngọc Hà là đại diệnHồ Ngọc Hà là đại Việt Nam tham gia "Asia Song Festival"và để lại ấn tượng lớn, sau 4 năm Noo Phước Thịnh sẽ là nghệ sĩ tiếp theo tham dự chương trình này.
Không chỉ chúc mừng Noo Phước Thịnh là đại diện nghệ sĩ Việt tham gia "Asian song festival" 2016, Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho Noo trước khi nam ca sĩ lên đường tới Hàn Quốc vào ngày 9.10 tới đây. Được biết, những tên tuổi sẽ tham gia cùng Noo Phước Thịnh tạo nên hai tiết mục ấn tượng tại "Asia Song Festival 2016" gồm: nhạc sĩ hòa âm Jeon Da Woon (thuộc công ty RBW), rapper BASICK (Top Rapper hàng đầu tại Hàn Quốc, đạt giải Quán quân "Show Me The Money 4"), nam rapper Yun-dak (đến từ nhóm nhạc Obroject), biên đạo Yu Ju Won…
"Asia Song Festival 2016" sẽ diễn ra trong 3 đêm liên tiếp từ 7 đến 9.10 tại Busan, Hàn Quốc với 3 sự kiện khác nhau và dự kiến thu hút 30.000 khán giả theo dõi trực tiếp. Noo Phước Thịnh sẽ cùng loạt ngôi sao đến từ các nước châu Á như: EXO, TWICE, Simon Dominic, SEVENTEEN, MAMAMOO, NCT 127, NCT Dream (Hàn Quốc), Sean Li (Trung Quốc), Gentle Bones (Singapore)… biểu diễn trong đêm thứ 3 tơi9.10, cũng là sự kiện quan trọng nhất của toàn bộ chương trình.
Song hành đó, tới 18.9 sau MV"Như phút ban đầu" của Noo Phước Thịnh sẽ chính thức giới thiệu tới khán giả. Tiếp đến vào23.9, Noo Phước Thịnh tiếp tục cho ra mắt MV mang chủ để "Màu xanh" về đề tài bảo vệ môi trường.Ngoài ra, vào dịp cuối năm, cụ thể ngày 12.11, Noo Phước Thịnh sẽ tiếp tục có một dự án hoành tráng dành tặng cho khán giả. Tuy nhiên, sự kiện này sẽ được tiết lộ chính thức vào cuối tháng 10.
Bên cạnh "đàn chị" Hồ Ngọc Hà, tới chia vui cùng Noo còn có sự xuất hiện của quán quân "The Face - Gương mặt thương hiệu" mùa đầu tiên, Phí Phương Anh, nhạc sĩ Đỗ Hiếu, nhạc sĩ trẻ Châu Đăng Khoa,... Được biết,nhà sản xuất SlimV cũng được mời tham gia biểu diễn trong khuôn khổ của "Asia song festival 2016"vào đêm 8.10 tại sự kiện"EDM - Hip hop festival".
Diệu Linh - Ảnh: Nguyên Trương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Noo Phước Thịnh tiếp bước Hồ Ngọc Hà đưa nhạc Việt tới 'Asia Song Festival'