Nữ đạo diễn người Ý Asia Argento đã khiến buổi bế mạc Cannes 2018 kết thúc trong sự bất ngờ khi chỉ đích danh nhà sản xuất Harvey Weinstein là người đã cưỡng bức cô. cách đây 21 năm.

Nữ đạo diễn Ý tiết lộ từng bị Harvey Weinstein cưỡng hiếp tại LHP Cannes 1997

mai huong | 20/05/2018, 17:18

Nữ đạo diễn người Ý Asia Argento đã khiến buổi bế mạc Cannes 2018 kết thúc trong sự bất ngờ khi chỉ đích danh nhà sản xuất Harvey Weinstein là người đã cưỡng bức cô. cách đây 21 năm.

Tối qua 19.5 (giờ địa phương) LHP Cannes 2018 đã kết thúc đánh dấu chiến thắng của tác phẩm Shoplifters của nhà làm phim Hirokazu Kore-eda từ Nhật Bản.Tuy nhiên buổi Lễ bế mạc đã kết thúc trong sự phẫn nộ của những người tham gia khi chính nữ đạo diễnngười Ý Asia Argento đã chỉ đích danh nhà sản xuấtHarvey Weinstein cưỡng hiếp mình cũng tại LHP này cách đây 21 năm.

"Năm 1997 vào hồi 21 tuổi, tôi bị cưỡng bức bởi Harvey Westein ngay tại Cannes. Liên hoan phim này là địa bàn săn mồi của lão ta. Tôi muốn đưa ra một dự đoán, rằng Harvey sẽ không bao giờ còn được chào đón tại sự kiện nơi từng đã vinh danh hắn".

Kiên quyết và dữ dội, Argento yêu cầu tất cả mọi người có mặt trong khán phòng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình:"Và ngay cả tối nay, ngồi giữa các bạn, có những người vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi đồi bạicủa họ chống lại phụ nữ, những hành vi không thuộc về ngành này, mà cũng không thuộc về bất kỳ ngành công nghiệp hay nơi làm việc nào khác.Các người biết mình là ai, nhưng quan trọng nhất, chúng tôi biết các người là ai và chúng tôi sẽ không để các người nhởn nhơ thêm một lần nào nữa".

Lễ bế mạc Cannes 2018 khép lại bằng bài diễn văn #MeToo gây rúng động của nữ đạo diễn Ý từng bị cưỡng bức - Ảnh 5.

Khán phòng diễn ra đêm trao giải trở nên xôn xao đánh dấu thêm một cột mốc rúng động trong phong trào #MeToo chỉ một tuần sau khi những ngôi sao Blanchett, Kristen Stewart, Helen Mirren, Salma Hayek và đạo diễn Ava DuVernay, Patty Jenkins tham gia vào lực lượng 82 phụ nữ cũng tham gia biểu tình trên thảm đỏ Cannes 2018.

Làn sóng nữ quyền đang lên cao tại Cannes sau những nỗ lực của người trong ngành nâng cao vị thế của phụ nữ và đòi lại tiếng nói cho những trường hợp bị quấy rối, bạo hành. Đạo diễn nổi tiếng Luc Besson người từng thực hiện The Fifth Element hiện đang bị cảnh sát điều tra vì liên quan đến một vụ cưỡng bức diễn viên.

Lễ bế mạc Cannes 2018 khép lại bằng bài diễn văn #MeToo gây rúng động của nữ đạo diễn Ý từng bị cưỡng bức - Ảnh 6.
Asia Argento là người mẫu, diễn viên, đạo diễn người Ý sinh năm 1975 đã từng lên tiếng về hành vi cưỡng bức của Harvey Weinstein vào tháng 10 năm 2017 nhưng bài phát biểu của cô tại Cannes 2018 mới thực sự gây xôn xao. Chia sẻ về việc tại sao không tố cáo Harvey sớm hơn, Argento nói: "Nhiều người từng bị nghiền nát bởi hắn trước đó, vì thế câu chuyện của tôi dù đã xảy ra hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ được kể".
TTT
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ đạo diễn Ý tiết lộ từng bị Harvey Weinstein cưỡng hiếp tại LHP Cannes 1997