Đây là trường hợp thứ 2 dương tính với COVD-19 trong nhóm người nhập cảnh trái phép cùng với bệnh nhân (BN 1.440). Như vậy trong 6 người nhập cảnh trái phép rạng sáng 24.12 đã có 2 người nhiễm bệnh và 1 trường hợp mới có kết quả dương tính. Ba người còn lại 2 người âm tính, 1 người vẫn đang truy tìm.

Nữ hành khách đi cùng bệnh nhân 1.440 dương tính với COVID-19

Thanh Nguyên | 29/12/2020, 08:16

Đây là trường hợp thứ 2 dương tính với COVD-19 trong nhóm người nhập cảnh trái phép cùng với bệnh nhân (BN 1.440). Như vậy trong 6 người nhập cảnh trái phép rạng sáng 24.12 đã có 2 người nhiễm bệnh và 1 trường hợp mới có kết quả dương tính. Ba người còn lại 2 người âm tính, 1 người vẫn đang truy tìm.

Sáng 29.12, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã có kết quả xét nghiệm của chị H.T.H.N. (30 tuổi, ngụ ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, H.Lai Vung). Đây là trường hợp đi cùng BN 1.440, nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

N. khai, cô qua cửa khẩu Long Bình ở tỉnh An Giang vào 11 giờ khuya 23.12, sau đó đón xe khách 16 chỗ, trên xe có BN.1440 và tài xế, chạy một lúc rước thêm 3 người nữa.

Trên hành trình di chuyển, N. ngồi hàng ghế đầu cạnh tài xế, cách BN 1.440 3 dãy ghế, luôn đeo khẩu trang.

1.jpg
Khu cách ly tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc - Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Trong khi đó UBND H.An Phú, tỉnh An Giang (nơi có cửa khẩu Long Bình) đã xác nhận, sau khi qua khỏi biên giới, BN 1.440 và N được 1 tài xế tên T. dùng xe 7 chỗ chở đến H.Tân Hưng, tỉnh Long An. Đi cùng họ còn có 4 người khác nữa. Khi đến Long An, 2 người 1 nữ, 1 nam xuống xe, 4 người còn lại được đưa đến TP.HCM.

Khi đến quán ăn Minh Phát ở H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, N. sang xe 45 chỗ chạy về TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng 24.12, N. xuống xe ở bưu điện H.Lai Vung và được chị gái nhà ở xã Tân Thành, H.Lai Vung rước về nhà ở xã Vĩnh Thới. Về nhà, N. không ra ngoài. Ngoài chị gái, N. có tiếp xúc với cha và mẹ. Mẹ của N. có đạp xe ra chợ mua đồ ăn một lúc, ngoài ra không tiếp xúc ai.

Sau khi Bộ Y tế công bố BN 1.440, ngành chức năng Đồng Tháp truy vết ráo riết những người đi chung xe với BN này. Chị N. được phát hiện vào tối 27.12 và đưa đi cách ly lấy mẫu xét nghiệm ngay sau đó.

Bốn người nhà của chị N. cũng đã được cách ly. Đồng Tháp vẫn đang truy vết F1, F2 của N. Hiện người phụ nữ này đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.

Sáng 29.12, tin từ Sóc Trăng cho biết, mẫu xét nghiệm lần đầu của tài xế L.T.T. (32 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, đang được cách ly tại Sóc Trăng) - người lái xe chở chị N. và BN 1.440, cho kết quả âm tính.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ hành khách đi cùng bệnh nhân 1.440 dương tính với COVID-19