Ngày 1.7, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và kháng cáo của phía bị hại với nội dung yêu cầu tăng mức hình phạt cho các bị cáo và tăng mức bồi thường dân sự trong vụ án Bắt giữ người trái pháp luật, Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ổ nhóm ‘bắt cóc’ giám đốc doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

01/07/2020, 20:35

Ngày 1.7, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và kháng cáo của phía bị hại với nội dung yêu cầu tăng mức hình phạt cho các bị cáo và tăng mức bồi thường dân sự trong vụ án Bắt giữ người trái pháp luật, Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm - Ảnh: N.A

Theo đó, HĐXX phúc thẩm đã quyết định bác kháng cáo của bị cáo Hoàng Văn Bình (SN 1986, trú tại Hải Phòng) và phía bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã được TAND TP. Hà Nội tuyên trước đó.

Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Bình 24 tháng tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật". Các bị cáo còn lại gồm Phạm Anh Tuấn (SN 1979, trú tại TP.Cẩm Phá, tỉnh Quảng Ninh) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, 15 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 6 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt là 23 năm tù. Đối với các tội danh tương ứng, bị cáo Nguyễn Thị Oanh (SN 1976, trú tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) cùng 3 bị cáo liên quan lần lượt bị xử phạt từ 24 tháng tù đến 15 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 5.2018, giữa anh Lê Văn Tuấn (SN 1977, Giám đốc một công ty ở TP.Đà Nẵng) và nhóm của Nguyễn Thị Oanh và Phạm Anh Tuấn có quan hệ hợp tác góp vốn làm ăn kinh tế. Công việc làm ăn không thành, Oanh cho rằng anh Lê Văn Tuấn còn nợ của mình hơn 590 triệu đồng. Do nhiều lần tìm nhưng không gặp được nên Oanh nhờ người quen hỏi thăm nơi ở của anh này.

Sau khi biết anh Lê Văn Tuấn ra Hà Nội, nhóm của Oanh đã thuê Hoàng Văn Bình điều khiển ô tô từ Quảng Ninh lên Hà Nội để “bắt cóc” giám đốc doanh nghiệp. Tìm được “con nợ”, cả bọn bắt ép, đe dọa, uy hiếp… và bắt anh Lê Anh Tuấn phải trả tiền, đồng thời ép nạn nhân phải viết giấy nhận nợ số tiền hơn 590 triệu đồng.

Bản án cũng xác định, trong thời gian “bắt cóc” giám đốc doanh nghiệp, Phạm Anh Tuấn cùng đồng phạm nhiều lần đánh, chửi, đe dọa, lục soát, lấy tài sản của nạn nhân… Cùng với đó, ổ nhóm này còn ép anh Lê Anh Tuấn phải cung cấp mật khẩu thẻ ATM để bọn chúng rút được 183 triệu đồng.

Sau khi rút được tiền, ổ nhóm này đã thả cho nạn nhân về. Ngay sau khi được thả, anh Lê Văn Tuấn đến cơ quan công an tố giác hành vi phạm tội của Phạm Anh Tuấn và đồng bọn. Do đó, ngày 4.11.2018, các bị cáo đã lần lượt bị bắt giữ.

Ngoài việc xác định nhóm bị cáo đã chiếm đoạt hơn 235 triệu đồng của nạn nhân, Cơ quan điều tra còn phát hiện và thu giữ của Phạm Anh Tuấn 0,911gram heroin.

Nhã Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ổ nhóm ‘bắt cóc’ giám đốc doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng