Đài CNN dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga, giới hạn ở khu vực biên giới gần thành phố Kharkiv.
Chuyển động

Ông Biden cho Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga

Cẩm Bình 31/05/2024 08:30

Đài CNN dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga, giới hạn ở khu vực biên giới gần thành phố Kharkiv.

“Gần đây ngài Tổng thống chỉ đạo đội ngũ của mình đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí mà Mỹ cung cấp cho mục đích phản công tại Kharkiv, đánh trả lực lượng Nga đang hoặc chuẩn bị tấn công họ”, theo nguồn tin.

ong.jpg

Quyết định táo bạo trên được đưa ra trong bối cảnh Nga tiến quân mạnh mẽ buộc quân đội Ukraine vất vả giữ vững phòng tuyến, một số đồng minh thân cận gây áp lực đòi hỏi Mỹ giúp đỡ Ukraine nhiều hơn nữa. Động thái này cũng phá vỡ chính sách cấm dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga bấy lâu nay.

Với quyết định trên, các đơn vị chiến đấu, kho đạn dược, trung tâm hậu cần của Nga dọc biên giới gần Kharkiv có thể bị pháo và tên lửa Mỹ tập kích. Tuy nhiên chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn không cho phép dùng tên lửa ATACMS tầm xa (300 - 600 km) cho hoạt động tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Trước đó Ukraine đã được phép sử dụng vũ khí phòng không Mỹ bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận, nhưng chính sách cấm ngăn họ nhắm mục tiêu vào máy bay Nga đang ở lãnh thổ Nga.

Nhân chuyến thăm Moldova ngày 29.5, Ngoại trưởng Antony Blinken công khai báo hiệu khả năng Mỹ “thích ứng và điều chỉnh” chính sách theo tình hình chiến sự.

Đây là lần thứ hai chính quyền Tổng thống Joe Biden âm thầm nới lỏng chính sách liên quan đến số vũ khí viện trợ cho Ukraine. Vào tháng 4 họ bí mật chuyển giao tên lửa ATACMS tầm xa dù trước đó từ chối làm vậy do lo ngại Ukraine dùng chúng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Không chỉ Tổng thống Joe Biden, người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron mới đây cũng tuyên bố Ukraine có quyền dùng vũ khí mà nước này cung cấp (gồm cả tên lửa tầm xa) tấn công lãnh thổ Nga. Diễn biến mới nhất từ giới lãnh đạo phương Tây báo hiệu nguy cơ cuộc chiến leo thang đến mức độ nguy hiểm hơn.

Bài liên quan
Một phụ nữ nguy kịch sau khi hút mỡ bụng tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn
Sau khi phẫu thuật hút mỡ, tạo hình thành bụng tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn, người phụ nữ bị khó thở, diễn tiến nặng dần và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Tổ hợp bán dẫn của Samsung, thăm gia đình đa văn hóa Việt - Hàn
5 giờ trước Sự kiện
Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 3.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã thăm Tổ hợp bán dẫn của Tập đoàn Samsung tại tỉnh Gyeonggi - cơ sở sản xuất bán dẫn lớn nhất toàn cầu của Samsung để tìm hiểu về mô hình phát triển ngành bán dẫn mà Việt Nam đang hướng tới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Biden cho Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga