Tân Hoa Xã và hãng thông tấn KCNA xác nhận, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ngày 7.1 đi tàu hỏa sang nước láng giềng theo lời mời từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc lần 4

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 08/01/2019, 10:15

Tân Hoa Xã và hãng thông tấn KCNA xác nhận, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ngày 7.1 đi tàu hỏa sang nước láng giềng theo lời mời từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Tháp tùng nhà lãnh đạo Kim là phu nhân Ri Sol-ju cùng một số quan chức cấp cao như Ngoại trưởng Ri Yong-ho, Trưởng ban Mặt trận thống nhất phụ trách quan hệ liên Triều của đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, Phó chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên Pak Thae-song,…

Chương trình cụ thể của chuyến thăm không được Tân Hoa Xã KCNA công bố. Tuy nhiên tờ Hankyoreh (Hàn Quốc) cho biết hai nhà lãnh đạo Trung - Triều sẽ gặp mặt.

Đây là lần công du Trung Quốc thứ 4 của nhà lãnh đạo Kim. Ba lần trước đều vào năm 2018, trong khoảng thời gian trước lẫn sau khi hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà nghiên cứu Harry J. Kazianis thuộc Trung tâm Quyền lợi quốc gia (Center for the National Interest, Mỹ) đánh giá: “Kim muốn nhắc chở chính quyền Trump rằng ông còn có các phương án ngoại giao - kinh tế khác ngoài Washington với Seoul. Lời đe dọa “con đường mới” mà nhà lãnh đạo này đưa ra trong bài phát biểu đầu năm mới có thể là xích lại gần Bắc Kinh hơn, điều khiến Mỹ phải lo ngại”.

Ngày 1.1 trước, nhà lãnh đạo Kim tái khẳng định quyết tâm phi hạt nhân hóa nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ cân nhắc tìm hướng đi mới để bảo vệ chủ quyền và theo đuổi hòa bình nếu Mỹ nhất định trừng phạt gây sức ép.

Chuyến thăm Trung Quốc mới nhất nêu trên diễn ra giữa lúc Mỹ - Triều đang gấp rút chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh lần hai. Có thông tin một số địa điểm tổ chức tiềm năng mà Nhà Trắng đang xem xét gồm có Việt Nam, Indonesia, Mông Cổ và bang Hawaii (Mỹ).

Báo Munhwa Ilbo của Hàn Quốc ngày 7.1 tiết lộ nhiều khả năng hội nghị sẽ tổ chức tạiHà Nội, quan chức hai bên đã đến đây thảo luận lịch trình. Chưa bên nào lên tiếng bình luận thông tin này.

Cẩm Bình (theo Tân Hoa Xã, Reuters, Straits Times)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc lần 4