Trang Breitbart ngày 6.1 công bố danh sách những đại diện cấp cao mà Mỹ cử sang Trung Quốc đàm phán về thương mại trong hai ngày 7 - 8.1.

Danh sách phái đoàn Mỹ sang Trung Quốc đàm phán thương mại

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 07/01/2019, 10:46

Trang Breitbart ngày 6.1 công bố danh sách những đại diện cấp cao mà Mỹ cử sang Trung Quốc đàm phán về thương mại trong hai ngày 7 - 8.1.

Phái đoàn bao gồm Phó đại diện thương mại Jeffrey Gerrish; quan chức Văn phòng Đại diện Thương mại (USTR) phụ trách đàm phán nông nghiệp Gregg Doud; Thứ trưởng Nông nghiệp Ted McKinney; Thứ trưởng Thương mại Gilbert B. Kaplan; Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Steven Winberg đặc trách năng lượng hóa thạch; Thứ trưởng Tài chính phụ trách vấn đề thương mại quốc tế David Malpass.

Tháp tùng các ông còn có nhiều quan chức từ Nhà Trắng, USTR và các Bộ Nông nghiệp, Thương mại, Năng lượng, Ngoại giao, Tài chính. Không thành viên nào trong phái đoàn giữ chức bộ trưởng hoặc cao hơn. Hiện chưa rõ những nhân vật tham gia đàm phán trước có góp mặt hay không.

Trong những lần trước, Washington từng cử Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin; Đại diện Thương mại Robert Lighthizer; Cố vấn kinh tế quốc gia Larry Kudlow; Giám đốc Hội đồng Thương mại quốc gia Peter Navarro làm việc với phía Bắc Kinh. Quan chức dẫn đầu nỗ lực đàm phán thương mại vốn dĩ là Bộ trưởng Mnuchin, nhưng chính quyền Tổng thống Donald Trump đầu tháng 12 chỉ định ông Lighthizer thay thế giữ vai trò này.

Hạn chót để Mỹ- Trung đạt thỏa thuận thương mại là ngày 1.3.2019 - Ảnh: SCMP

Vòng đàm phán trong hai ngày 7-8.1 diễn ra là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên, sau nhiều cuộc điện đàm kể từ khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đồng ý “đình chiến”. Một số vấn đề chủ chốt trong chương trình bàn luận dự kiến là sở hữu trí tuệ, nhập khẩu nông sản cùng sản phẩm năng lượng, chính sách trợ cấp một số ngành của Bắc Kinh, mở cửa thị trường hơn nữa, thuế ô tô. Hạn chót để Mỹ - Trung đạt thỏa thuận là ngày 1.3.2019.

Cẩm Bình (theo Breitbart)
Bài liên quan
Huawei Pura 70 Pro và Ultra 'cháy hàng' sau 1 phút mở bán online dù bị Mỹ giám sát về chip
Huawei bắt đầu bán hai smartphone cao cấp dòng Pura 70 là Pro và Ultra hôm 18.4 mà nhiều nhà phân tích cho rằng sẽ tích hợp chip tiên tiến. Điều này là mối lo lớn cho Apple.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Danh sách phái đoàn Mỹ sang Trung Quốc đàm phán thương mại