Vosco vốn là một doanh nghiệp vận tải biển lớn của Việt Nam nhưng hiện chìm trong thua lỗ triền miên.

'Ông lớn' vận tải Vosco biển báo lỗ triền miên

31/07/2018, 09:15

Vosco vốn là một doanh nghiệp vận tải biển lớn của Việt Nam nhưng hiện chìm trong thua lỗ triền miên.

Vosco thua lỗ triền miên - Ảnh: Internet

Công ty CP Vận tải biển Việt Nam (VOS) ngày 30.7 công bố báo cáo tài chính quý 2/2018. Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 382 tỉ đồng, giá vốn hàng bán đã chiếm tới hơn 98% trong doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp chỉ còn 15 tỉ đồng, con số này vẫn khả quan hơn rất nhiều so với khoản lỗ gộp 37 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.

Do các khoản chi phí như: chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp của Vosco đều ở mức khá cao nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 28 tỉ đồng, mức lỗ này được ghi nhận giảm mạnh so với hơn 88 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Sau khi trừ các khoản chi phí về thuế, lợi nhuận sau thuế, mức thu nhập doanh nghiệp của công ty này âm hơn 22 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 825 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế âm hơn 52 tỉ đồng.

Hiện doanh nghiệp này "ôm" khoản nợ hơn 3.100 tỉ đồng gồm nợ ngắn hạn hơn 1.125 tỉ đồng, nợ dài hạn 2.042 tỉ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của công ty chỉ "vỏn vẹn" hơn 585 tỉ đồng.

Quý 1/2018, Vosco cũng thông báo lỗ ròng hơn 30 tỉ đồng. Từ ngày 6.4.2018, cổ phiếu VOS của Vosco đã bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2017 là 10,73 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31.12.2017 trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán là là âm 791 tỉ đồng. Kiểm toán còn đưa ra ý kiến về khả năng hoạt động liên tục của công ty do nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 197 tỉ đồng.

Tính đến cuối quý 3/2017, Vosco ghi nhận 11 quý liên tiếp thua lỗ với con số lên tới gần 60 tỉ đồng, lỗ ròng hơn 231 tỉ đồng. Tính đến cuối quý 3/2017, lỗ lũy kế của Vosco là hơn 1.000 tỉ đồng. Thời gian qua, công ty này đã thanh lý một nửa đội tàu nhưng kết quả kinh doanh vẫn không thể tốt hơn.

Tại kỳ đại hội đồng cổ đông 2018 mới đây, Vosco đã thông qua mục tiêu có phần thận trọng với doanh thu chỉ bằng 73% so với 2017 và lợi nhuận trước thuế chỉ là cân bằng thu chi. Tuy nhiên, công ty đã công bố một kế hoạch dài hơi hơn cho đến tận 2020 với con số kinh doanh sẽ là có lãi.

Tuyết Nhung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Ông lớn' vận tải Vosco biển báo lỗ triền miên