Cựu lãnh đạo Mahathir Mohamad yêu cầu Quốc hội Malaysia tổ chức ngay một cuộc họp khẩn cấp để xem nhân vật vừa tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia có nhận được sự ủng hộ từ đa số hay không.

Ông Mahathir lên tiếng về tân Thủ tướng Malaysia

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 01/03/2020, 11:13

Cựu lãnh đạo Mahathir Mohamad yêu cầu Quốc hội Malaysia tổ chức ngay một cuộc họp khẩn cấp để xem nhân vật vừa tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia có nhận được sự ủng hộ từ đa số hay không.

          

Ông Muhyiddin Yassin thực hiện lễ tuyên thệ vào sáng 1.3, nhưng chính trị gia kỳ cựu Mahathir tỏ ý nghi ngờ về khả năng tân Thủ tướng đạt đủ mức ủng hộ, đồng thời cáo buộc Muhyiddin đã ủ mưu trong thời gian dài hòng đoạt ghế.

Thủ tướng Muhyiddin Yassin nhận được ủng hộ từ hai đảng lớn là Tổ chức quốc gia Malay thống nhất (UMNO) và Parti Islam Se Malaysia (PAS). Tuy nhiên ông phải nỗ lực thuyết phục phe phản đối trong chính đảng Bersatu của mình cũng như thu hút thêm nhiều đảng khác.

Với diễn biến mới nhất, Malaysia nhiều khả năng sẽ rơi vào thời kỳ chia rẽ.

Chính trường quốc gia Đông Nam Á thời gian qua trải qua sóng gió. Nhà lãnh đạo Mahathir hôm 24.2 bất ngờ nộp đơn từ trong bối cảnh vấp phải những bất đồng với đối tác chính trị trong liên minh cầm quyền.

Khi các bên còn đang đàm phán, Quốc vương Malaysia chấp nhận đơn từ chức nhưng để ông Mahathir làm Thủ tướng tạm thời. Đến ngày 29.2 cung điện bất ngờ ra tuyên bố chỉ định cựu Bộ trưởng Nội vụ Muhyiddin Yassin kế nhiệm.

Cẩm Bình (theo The Guardian, Malay Mail)

   
Bài liên quan
Thắng Malaysia, Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á
Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U.23 Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải vô địch châu Á.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
7 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Mahathir lên tiếng về tân Thủ tướng Malaysia