Chiến dịch chống tham nhũng mới nhất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như đang tăng tốc, sau khi Phó thị trưởng kiêm Giám đốc Công an Thượng Hải Cung Đạo An (Gong Daoan) đang bị điều tra vì tình nghi vi phạm kỷ luật.

Ông Tập đẩy mạnh trừng trị tham nhũng trong lực lượng công an

19/08/2020, 15:43

Chiến dịch chống tham nhũng mới nhất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như đang tăng tốc, sau khi Phó thị trưởng kiêm Giám đốc Công an Thượng Hải Cung Đạo An (Gong Daoan) đang bị điều tra vì tình nghi vi phạm kỷ luật.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Getty

Thông tin trên được Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc công bố trong một thông báo ngắn gọn. Thông báo không nêu chi tiết về các cáo buộc nhắm vào ông Cung nhưng những cuộc điều tra như thế này có thể dẫn đến nhiều mức án khác nhau, thậm chí tử hình.

Trước đó, vào ngày 14.6, Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh Đặng Khôi Lâm cũng bị điều tra vì có nghi ngờ “vi phạm nghiêm trọng” điều lệ của đảng. Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lập Quân bị sa thải hồi tháng 4 trong khi ông Guo Zhongqiu, một chỉ huy cảnh sát cấp cao khác, cựu cấp trên của ông Cung, cũng bị bắt vào tháng 5 bởi cáo buộc tham nhũng.

Được biết ông Cung rất được lực lượng cảnh sát Thượng Hải quý mến và được xem là một nhà lãnh đạo cấp cao có năng lực, am hiểu về công nghệ.

Cuộc điều tra ông Cung diễn ra sau khi chiến dịch "giáo dục và chấn chỉnh" được bắt đầu tại Trung Quốc hồi tháng 7 để "loại bỏ triệt để các khối u" khỏi hệ thống tư pháp Trung Quốc. Chiến dịch đặt mục tiêu thanh trừng tận gốc tham nhũng trong giới cảnh sát, công tố viên, thẩm phán và sẽ kéo dài đến năm 2022.

Những chiến dịch chống tham nhũng như vậy đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ gần 8 năm của ông Tập với tư cách là nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, với hơn 3 triệu cán bộ bị bắt trong các cuộc điều tra tham nhũng tính đến tháng 1 năm nay.

Nỗ lực mới nhất được đưa ra được cho là để củng cố vị thế của Chủ tịch Tập Cận Bình trước thềm cho đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 sẽ diễn ra vào năm 2022, dự kiến ​​sẽ quyết định liệu ông Tập tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 kéo dài 5 năm nữa hay không.

Ông Trần Nhất Tân, Tổng thư ký kiêm Ủy viên Ủy ban Chính pháp Trung ương đảng hôm 17.8 cho biết chiến dịch đã bước sang giai đoạn thứ 2, khẳng định rằng các quan chức ở Bắc Kinh sẵn sàng "tự kiểm tra" và "tự sửa chữa".

Hoàng Vũ (theo Straits Times, SCMP)

Bài liên quan
Hạ Trung Quốc, Việt Nam thuận lợi trên đường tìm vé dự futsal World Cup
Sau khi để hòa Myanmar 1-1 trong trận ra quân tại VCK futsal châu Á, đội tuyển Việt Nam đã thắng Trung Quốc 1-0.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
17 phút trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Tập đẩy mạnh trừng trị tham nhũng trong lực lượng công an