Ngày 15.1, Thanh tra Sở Y tế TP.Cần Thơ đã quyết định xử phạt 50 triệu đồng đối với 1 bác sĩ dỏm, nhưng có học vấn thạc sĩ thật (không phải ngành y).

Ông thạc sĩ làm giả bằng bác sĩ để… mở phòng khám

Hồ Hùng | 15/01/2018, 16:25

Ngày 15.1, Thanh tra Sở Y tế TP.Cần Thơ đã quyết định xử phạt 50 triệu đồng đối với 1 bác sĩ dỏm, nhưng có học vấn thạc sĩ thật (không phải ngành y).

Đó là ông Nguyễn Hoàng Ân (SN 1988, ngụ số 458/11, KV.Trường Thọ 1, P.Tân Lộc, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ. Đây cũng là địa chỉ mà ông Ân trương bảng tự nhận là bác sĩ, để mở phòng khám chữa bệnh.

Trước đó, cán bộ y tế địa phương kiểm tra phòng khám này và nghi ngờ nên báo về Thanh tra Sở Y tế TP.Cần Thơ. Khi đoàn kiểm tra đến, phát hiện Ân làm giả chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và bằng… bác sĩ đa khoa.

Bảng hiệu treo phía trước ghi phòng khám nội khoa: bác sĩ Nguyễn Hoàng Ân, chuyên khoa Nội tổng hợp và hành nghề từ năm 2016.

Thực tế, Ân từng học sư phạm vật lý tại trường đại học Cần Thơ, sau đó học lên thạc sĩ và cũng từng học 1 năm trung cấp y.

Ân khai nhận khám, chữa bệnh dựa trên thông tin từ internet.

Thanh Ngọc
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông thạc sĩ làm giả bằng bác sĩ để… mở phòng khám