Tổng thống Donald Trump ngày 8.11 khẳng định ông vẫn chưa đồng ý giảm những mức thuế đã áp đặt với hàng Trung Quốc.

Ông Trump chưa đồng ý bỏ thuế quan với hàng Trung Quốc

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 09/11/2019, 09:35

Tổng thống Donald Trump ngày 8.11 khẳng định ông vẫn chưa đồng ý giảm những mức thuế đã áp đặt với hàng Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo chính quyền Washington nhấn mạnh thuế quan đang đem lại hàng tỉUSD cho Mỹ và bên muốn đạt thỏa thuận thương mại hơn trong vụ này chính là chính quyền Bắc Kinh. Tổng thống Trump còn nói thêm: “Giả sử có thỏa thuận thì lễ ký kết sẽ diễn ra ở bang Iowa hoặc nơi tương tự. Chắc chắn là ở Mỹ”.

Iowalà tiểu bang quan trọng đối với chiến dịch tái tranh cử năm 2020 của Tổng thống Trump. Một lễ ký kết sẽ giúp lấy lòng đối tượng cử tri nông dân (vốn chịu nhiều thiệt hại gây ra bởi thương chiến) bang này. Vài quan chức khác lại muốn tổ chức tại Alaska hoặc Hawaii.

Tổng thống chưa chịu bỏ thuế quan đã áp đặt với hàng Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Quan chức Mỹ - Trung một ngày trước thông báo hai bên nhất trí vấn đề thuế quan, nội dung dỡ bỏ thuế theo từng giai đoạn dự kiến được đưa vào thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Tuy nhiên hãng Reuters tiết lộ tiếng nói phản đối trong nội bộ chính quyền Washington vẫn rất lớn.

Trước khi Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố phủ nhận, Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro có gửi thư chỉ trích một số phương tiện truyền thông bị Trung Quốc “lừa gạt” bằng tin giả nói rằng đã đạt thống nhất chuyện bỏ thuế. Ông phàn nàn báo giới dựa quá nhiều vào những nguồn tin nặc danh thay vì chỉ nên lấy thông tin từ Tổng thống Trump hay Đại diện thương mại Robert Lighthizer.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Mỹ nhận hồ sơ điều tra chống bán phá giá pin năng lượng mặt trời Việt Nam
Phía Mỹ đã nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump chưa đồng ý bỏ thuế quan với hàng Trung Quốc