Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley ngày 8.10 cho biết Tổng thống Donald Trump phản ứng “cực kỳ tốt” với việc điều trị COVID-19 mà không chịu bất cứ tác dụng phụ nào.

Ông Trump có thể đi vận động tranh cử

Cẩm Bình | 09/10/2020, 09:08

Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley ngày 8.10 cho biết Tổng thống Donald Trump phản ứng “cực kỳ tốt” với việc điều trị COVID-19 mà không chịu bất cứ tác dụng phụ nào.

“Kể từ khi trở về, sức khỏe của ông ấy vẫn ổn định và không có dấu hiệu bệnh tật diễn biến nghiêm trọng. Thứ bảy sẽ là ngày thứ 10 kể từ lúc chẩn đoán mắc bệnh. Dựa trên chẩn đoán do toàn đội ngũ bác sĩ tiến hành, tôi tin tưởng ngài Tổng thống sẽ có thể tham gia hoạt động tiếp xúc công chúng một cách an toàn vào thời điểm tới (ngày 10.10)”, theo bác sĩ Conley.

b88b1056b043978cbdecf650d5214c65.jpg
Tổng thống Donald Trump nóng lòng quay trở lại trong bối cảnh bị đối thủ Joe Biden bỏ xa - Ảnh: AP

Trước lúc bác sĩ Conley đưa ra thông tin trên, Tổng thống Trump đã lên tiếng tuyên bố không tin bản thân còn khả năng lây nhiễm, sức khỏe đủ tốt để khôi phục công tác vận động tranh cử.

Nhà lãnh đạo Washington công bố kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 1.10, một ngày sau nhập viện điều trị, nhưng đến ngày 5.10 lại xuất viện quay trở về Nhà Trắng. Đội ngũ bác sĩ không cho biết ông xét nghiệm âm tính khi nào, thông tin xung quanh phương pháp điều trị cũng bị giữ kín.

Dù phải cách ly ở Nhà Trắng nhưng Tổng thống Trump vẫn cố gắng tranh cử bằng cách giữ liên lạc với cử tri từ xa cũng như tung đoạn phim phát biểu ngắn lên Twitter. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy ông đang bị đối thủ Joe Biden dẫn trước khá xa.

Trước lúc mắc COVID-19, Tổng thống Trump tổ chức hàng loạt sự kiện vận động tranh cử ở các tiểu bang. Có đến hàng nghìn người tham dự kiện sự kiện mà chẳng hề đeo khẩu trang.

Ủy ban phụ trách tổ chức Tranh luận Tổng thống hôm 8.10 mới đây quyết định cuộc tranh luận thứ hai giữa Tổng thống Trump và chính trị gia Biden tuần tới sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Nhà lãnh đạo Washington phản đối mạnh mẽ: “Như vậy là tranh luận sao? Thật lố bịch. Rồi họ sẽ cắt đi bất cứ chỗ nào họ muốn”.

Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump có thể đi vận động tranh cử