Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương David Helvey đánh giá nỗ lực tăng ngân sách quân sự của Đài Loan chưa thể giúp hòn đảo tự trị đối phó lại mối đe dọa từ Trung Quốc.

Mỹ kêu gọi Đài Loan tăng ngân sách quân sự

Cẩm Bình | 08/10/2020, 08:15

Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương David Helvey đánh giá nỗ lực tăng ngân sách quân sự của Đài Loan chưa thể giúp hòn đảo tự trị đối phó lại mối đe dọa từ Trung Quốc.

Ông cho biết: “Những hành động của quân đội Trung Quốc rất nguy hiểm nhưng quân đội Trung Quốc không bất khả chiến bại. Thông qua đầu tư thông minh Đài Loan có thể gửi đi thông điệp quyết tâm tự bảo vệ. Chúng tôi thấy Đài Loan đang từng bước nâng cao năng lực tự vệ - chính quyền nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đề xuất phân bổ thêm 1,4 tỉ USD cho ngân sách quân sự năm tới. Đây là bước đi đúng đắn tuy nhiên vẫn chưa đủ để đảm bảo Đài Loan tận dụng được lợi thế địa lý, công nghệ tiên tiến, lực lượng lao động cùng dân số xây dựng nên nền quốc phòng mạnh mẽ”.

Theo Phó trợ lý Helvey thì Đài Loan nên cân bằng giữa mua sắm khí tài nước ngoài với tự phát triển vũ khí. Hòn đảo tự trị cần đầu tư vào số lượng lớn vũ khí cỡ nhỏ như tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển, thủy lôi, tàu tấn công nhanh, pháo cơ động cùng phương tiện giám sát – nhằm mục đích cảnh báo bất cứ cuộc tấn công xâm lược nào cũng phải trả giá đắt.

Vị quan chức Mỹ cũng xác định hàng loạt hoạt động quân sự của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan là một phần trong thách thức ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đe dọa thịnh vượng lẫn an ninh khu vực.

taiwan.jpg

Chính quyền nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đề xuất phân bổ thêm 1,4 tỷ USD cho ngân sách quân sự năm tới - Ảnh: EPA-EFE

Phát ngôn trên của Phó trợ lý Helvey được đưa ra tại Diễn đàn Quốc phòng Mỹ - Đài Loan thường niên, hòn đảo tự trị thường tận dụng dịp này gửi danh sách khí tài họ muốn mua sắm cho giới chức Washington. Giữa tháng 9 trước từng xuất hiện thông tin Mỹ lên kế hoạch bán 7 hệ thống vũ khí (thủy lôi, tên lửa hành trình, máy bay không người lái,…) cho Đài Loan.

Đài Loan hiện là một trong nhiều điểm nóng trong đối đầu Mỹ - Trung. Chính quyền Bắc Kinh xem hòn đảo tự trị là phần lãnh thổ không thể tách rời nên liên tục thực hiện những hoạt động quân sự đe dọa phá vỡ hiện trạng hai bờ, phía Washington với chiến lược kiềm chế Trung Quốc lại tăng cường ủng hộ và hỗ trợ quân sự cho Đài Loan.

 

Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ kêu gọi Đài Loan tăng ngân sách quân sự