Đúng dịp sinh nhật 7.10 của Tổng thống Nga Vladmimir Putin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov cho biết nước này vừa phóng thử tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon từ Bạch Hải.

Nga phóng tên lửa siêu thanh ‘mừng’ sinh nhật ông Putin

Cẩm Bình | 08/10/2020, 09:03

Đúng dịp sinh nhật 7.10 của Tổng thống Nga Vladmimir Putin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov cho biết nước này vừa phóng thử tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon từ Bạch Hải.

Tsirkon được phóng từ khu trục hạm Đô đốc Gorshkov, thành công đánh trúng mục tiêu trên biển Barents cách xa 450 km sau 4 phút rưỡi, tên lửa đạt vận tốc Mach 8 (9.542 km/giờ). Tổng thống Putin khen ngợi vụ thử: “Đây là sự kiện lớn không chỉ đối với lực lượng vũ trang mà với toàn nước Nga”.

Theo Tổng tham mưu trưởng Gerasimov, hoạt động thử nghiệm sẽ tiếp tục. Lần thử đầu tiên của Tsirkon là vào tháng 1 năm nay.

Tổng thống Putin trong năm 2019 đặt mục tiêu song song với phát triển vũ khí siêu thanh, Nga cũng cần đẩy nhanh tốc độ phát triển các hệ thống phòng thủ chống lại vũ khí siêu thanh – tên lửa Tsirkon là một trong số này.

Quân đội Nga lên kế hoạch hoàn tất thử nghiệm Tsirkon vào năm 2022, từ năm 2023 đưa vào trực chiến. Tàu hoạt động trên mặt biển và tàu ngầm dự kiến đều sẽ được trang bị.

rtroptp_4_russia-putin-missiles.jpg
Tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon vừa được phóng từ Bạch Hải - Ảnh: Artic Today

Thông tin về vụ phóng thử Tsirkon xuất hiện trong bối cảnh vấn đề kiểm soát vũ khí gây căng thẳng cho quan hệ Nga - Mỹ . Sau khi Hiệp ước về vũ khí tầm trung (INF) cùng Hiệp ước Bầu trời mở (Open Skies) lần lượt bị chính quyền Washington từ bỏ, Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (New START) hiện đứng trước nguy cơ hết hiệu lực.

New START có hiệu lực từ năm 2011, đến năm 2021 sẽ hết hạn (vẫn có thể gia hạn nếu đạt thỏa thuận). Hiệp ước quy định hai nước ký kết là Nga và Mỹ giảm số đầu đạn hạt nhân chiến lược đã triển khai xuống không quá 1.550 cũng như hạn chế hệ thống phóng tên lửa do hai quốc gia sở hữu. Chính quyền Washington muốn Trung Quốc - quốc gia cũng đang chạy đua vũ trang mạnh mẽ - tham gia đàm phán mở rộng hiệp ước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga phóng tên lửa siêu thanh ‘mừng’ sinh nhật ông Putin