Tổng thống Donald Trump ngày 2.1 (giờ Mỹ) tuyên bố rút dần lực lượng quân sự Mỹ khỏi Syria trong một khoảng thời gian nhất định, đồng thời cam kết bảo vệ dân quân người Kurd khi Washington chấm dứt sự hiện diện.

Ông Trump không đặt lộ trình cho việc rút quân khỏi Syria

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 03/01/2019, 11:35

Tổng thống Donald Trump ngày 2.1 (giờ Mỹ) tuyên bố rút dần lực lượng quân sự Mỹ khỏi Syria trong một khoảng thời gian nhất định, đồng thời cam kết bảo vệ dân quân người Kurd khi Washington chấm dứt sự hiện diện.

Nhà lãnh đạo Mỹ phủ nhận thông tin đặt ra thời hạn rút quân trong 4 tháng như một số phương tiện truyền thông tiết lộ, nhưng không cung cấp lộ trình cụ thể mà chỉ khẳng định: “Chúng ta sẽ rời khỏi một cách thông minh”.

Tổng thống Trump vào giữa tháng 12.2018 gây bất ngờ với thông báo rút toàn bộ quân với lý do đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt bọn khủng bố IS. Những ngày gần đây ông cố gắng trấn an dư luận rằng hoạt động này dự kiến được tiến hành chậm rãi chứ không quá vội vàng.

Hôm 31.12, Tổng thống Trump viết trên Twitter: “Chúng tôi đang đưa dần binh sĩ về đoàn tụ với gia đình trong khi vẫn chiến đấu với tàn quân IS”.

Mỹ được cho có gần 2.200 quân trong 18 căn cứ quân sự tại Syria, chủ yếu là lực lượng đặc nhiệm hợp tác chặt chẽ với Lực lượng dân chủ Syria (SDF) có dân quân Kurd YPG tham gia. Công tác rút quân đã bắt đầu, số quân đóng tại một căn cứ ở thành phố Hasakah là nhóm đầu tiên rút đi.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham mới đây cho biết Tổng thống Trump đảm bảo Thổ Nhĩ Kỳ không tấn công dân quân Kurd YPG (lực lượng bị Ankara cáo buộc có mối liên hệ với một nhóm lykhai chống chính quyền nước này).

Theo nguồn tin của Reuters, vài chỉ huy quân đội Mỹ đề xuất Lầu Năm Góc cho phép YPG giữ lại vũ khí, khí tài do Washington cung cấp, trong đó bao gồm không ít vũ khí hiện đại. Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton chuẩn bị đối thoại với phía Thổ Nhĩ Kỳ trong vài ngày tới.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 21.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump không đặt lộ trình cho việc rút quân khỏi Syria