Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề hứa tạm ngừng kế hoạch áp thuế lên nhiều mặt hàng Trung Quốc nữa, mặc dù ông rất lạc quan về cuộc gặp song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Trump không hoãn kế hoạch đánh thuế thêm hàng Trung Quốc

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 28/06/2019, 20:34

Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề hứa tạm ngừng kế hoạch áp thuế lên nhiều mặt hàng Trung Quốc nữa, mặc dù ông rất lạc quan về cuộc gặp song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình.

          

Tổng thống Trump phát biểu trước báo giới trong ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20: “Ít nhất thì cuộc gặp sẽ có hiệu quả. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sắp xảy ra”.

Tuy nhiên trước câu hỏi có hay không chuyện hứa hoãn kế hoạch đánh thuế 300 tỉ USD hàng Trung Quốc, nhà lãnh đạo Washington khẳng định: “Không hề”.

Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng phía Mỹ có thể thỏa hiệp và cùng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc gặp đạt kết quả tích cực. Điều này phù hợp với lợi ích hai nước lẫn kỳ vọng của cộng đồng quốc tế”.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra từ tháng 7.2018. Chính quyền Washington tính đến nay đã đánh thuế lên tổng cộng 250 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc, Trung Quốc trả đũa bằng cách áp thuế với 110 tỉ USD hàng Mỹ.

Đàm phán song phương vẫn chưa thể đạt thỏa thuận. Tổng thống Mỹ Donald Trump còn đe dọa đánh thuế số hàng Trung Quốc còn lại – trị giá khoảng 300 tỉ USD.

Hai ông Trump - Tập dự kiến gặp nhau bên lề hội nghị G20 tại Nhật Bản, nhằm giảm bớt căng thẳng cũng như tìm lối ra cho quá trình đàm phán bế tắc.

Tăng trưởng toàn cầu bị đe dọa

Không chỉ Trung Quốc, Mỹ còn có căng thẳng thương mại với Nhật Bản và Ấn Độ. Tổng thống Trump trước đó đã chỉ trích Tokyo hưởng lợi một chiều từ hiệp ước an ninh hai nước, đồng thời yêu cầu New Delhi rút lại thuế quan trả đũa việc chính quyền Washington bãi bỏ ưu đãi miễn thuế.

Nhưng khi tham dự hội nghị G20 Tổng thống Trump lại đổi giọng. Ông ca ngợi Thủ tướng Shinzo Abe vì “đưa nhiều ô tô” sang Mỹ và bày tỏ tin tưởng sẽ đạt thỏa thuận thương mại với Ấn Độ.

Nhân dịp góp mặt tại hội nghị G20, một số nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại đối với căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế cũng như rủi ro mà căng thẳng đem lại cho tăng trưởng toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo G20 đều nhất trí căng thẳng thương mại gây hại kinh tế toàn cầu - Ảnh: Reuters

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker: “Quan hệ Mỹ - Trung đang khó khăn, họ góp phần khiến kinh tế toàn cầu trì trệ”.

Quan ngại về căng thẳng thương mại là vấn đề duy nhất tìm được tiếng nói chung. Các nhà lãnh đạo G20 vẫn còn chia rẽ trong nhiều vấn đề chủ chốt, chẳng hạn như chuyện cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Cẩm Bình (theo Channel News Asia, Reuters)

   
Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump không hoãn kế hoạch đánh thuế thêm hàng Trung Quốc