Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25.3 đã chính thức ký sắc lệnh công nhận chủ quyền Israel đối với Cao nguyên Golan sau khi có một buổi hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông Trump ký sắc lệnh công nhận chủ quyền Israel đối với Cao nguyên Golan

Hoàng Vũ | 26/03/2019, 05:55

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25.3 đã chính thức ký sắc lệnh công nhận chủ quyền Israel đối với Cao nguyên Golan sau khi có một buổi hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Lễ ký kết diễn ra sau khi ông Trump đưa ra những tuyên bố chung với Thủ tướng Netanyahu tại Nhà Trắng.

Sắc lệnh trên được ban hành sau khi Tổng thống Trump hôm 21.3 nói trong một tuyên bố rằng đã đến lúc Mỹcông nhận đầy đủ chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Bình luận trên cho thấy sự đảo ngược chính sách của Mỹ trong 50 năm qua liên quan đến vấn đề Golan và khu vực Trung Đông.

Nhận xét của ông Trump đã bị lên án bởi một số quốc gia, bao gồm Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Nga. Tuy nhiên, hành độngnàyđược cho là nhằm tạo "đà" cho Thủ tướngNetanyahu trước thềm cuộc bầu cử vào đầu tháng tới.

Thủ tướng Israel cũngcho biết sự công nhận của Washington đối với chủ quyền của Israel tại Cao nguyên Golan là một dấu mốclịch sử.

Động thái của Washington diễn rabất chấp thông báo tuần trước của Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Aboul Gheit rằng khối này hoàn toàn ủng hộ chủ quyền của Syria đối với Cao nguyên Golan.

Chính quyền Syria ngay lập tức phản ứng và gọi quyết định của ông Trump là hành động "gây hấn" chống lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Damascus cũng lưu ý rằng động thái của ông chủ Nhà Trắng sẽ khiến Washington trở thành "kẻ thù chính" của người Ả Rập.

Phó Chủ tịch thứ nhất củaỦy ban đối ngoạithuộcHội đồng Liên bangNga (Thượng viện)Vladimir Dzhabarov hôm thứ hai (25.3)cũng nói rằng Moscow không công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã điệm đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo nhằmcảnh báo kế hoạch của Washington sẽ dẫn đến vi phạm luật pháp quốc tế và làm trầm trọng thêm tình hình ở Trung Đông.

Được biết,Israel đã giành quyền kiểm soát Cao nguyên Golan từ Syria vào năm 1967 trong thời kỳ chiến tranh Trung Đông, và sáp nhập vào lãnh thổ năm 1981, song không được cộng đồng quốc tế công nhận. Vào năm 2018, Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel rút ngay lập tức lực lượng khỏi Cao nguyên Golan sau khi nước này tổ chức bầu cử địa phương vào ngày 30 tháng 10.

Giới phân tích cho rằng, kể từ khi lên nắm quyền đến nay, Tổng thống Donald Trump đã thực hiện một số quyết định được xem là thiên vị Israel và làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng Mỹ có thể đóng vai trò trung gian hòa giải trung thực tại khu vực Trung Đông.

Cụ thể cuối năm 2017, ông Trump đã công bố quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem. Quyết định này đã khiến người Palestine giận dữ, gây bức xúc cho cộng đồng Hồi giáo.

Đầu tháng này, Chính quyền của Tổng thống Donald Trump lại quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem, nơi từng là Đại sứ quán Mỹ trên thực tế cho Chính quyền Palestine.

Hoàng Vũ (theo Reuters, Sputnik)
Bài liên quan
Độc lạ dịch vụ cho thuê gà đẻ tại Mỹ
Trang Free Press Journal cho biết trong bối cảnh giá trứng tăng vọt do cúm gia cầm khiến hàng nghìn con gà bị tiêu hủy, dịch vụ cho thuê gà đã ra đời để giúp người tiêu dùng tiết kiệm tiền mua trứng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
13 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump ký sắc lệnh công nhận chủ quyền Israel đối với Cao nguyên Golan