Israel hôm 23.4 tuyên bố sẽ đặt tên cho một thị trấn mới trên Cao nguyên Golan theo tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump để bày tỏ lòng biết ơn đối với việc ông ban hành sắc lệnh công nhận chủ quyền Israel đối với cao nguyên chiến lược này.
Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Stephane Dujarric đã chỉ trích quyết định công nhận Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Israel của Mỹ và cho hay lập trường của LHQ về vấn đề này là không thay đổi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25.3 đã chính thức ký sắc lệnh công nhận chủ quyền Israel đối với Cao nguyên Golan sau khi có một buổi hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Syria cùng hai đồng minh Nga, Iran ngày 22.3 bày tỏ phản ứng mạnh mẽ khi Tổng thống Trump tuyên bố đã đến lúc công nhận chủ quyền của Israel với cao nguyên Golan.
Cao nguyên Golan được cộng đồng quốc tế công nhận là lãnh thổ bị Israel chiếm đóng, là một trong những điểm nóng tranh chấp lãnh thổ có nguy cơ bùng nổ thành chiến tranh trên thế giới.
Sau nhiều tuần bất ổn tại khu vực Cao nguyên Golan ở biên giới Syria bị Israel chiếm đóng hồi năm 1967, cảnh sát quân sự Nga sẽ được triển khai ở khu vực này.
Quân đội Israel đã bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu Syria tại cao nguyên Golan, sau khi chiếc máy bay chiến đấu này không kích tổ chức khủng bố IS tại các địa điểm sát biên giới với Israel.
Hai kình địch Iran-Israel tiến sát gần chiến tranh tổng lực, sau khi quân đội Israel (IDF) đánh trả đũa vụ Iran phóng 20 tên lửa vào vị trí IDF ở cao nguyên Golan do IDF chiếm giữ lúc nửa đêm về sáng 10.5.