Ông Ittiporn Boonprakong – Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) cho biết sẽ công bố kết quả chưa chính thức của 350 ghế Hạ viện bầu trực tiếp theo danh sách cá nhân vào cuối ngày 25.3, còn kết quả toàn bộ gồm cả 150 ghế bầu theo danh sách đảng còn lại phải chờ đến ngày 29.3.

Tổng tuyển cử Thái Lan: Hai lần hoãn công bố kết quả

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 25/03/2019, 17:28

Ông Ittiporn Boonprakong – Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) cho biết sẽ công bố kết quả chưa chính thức của 350 ghế Hạ viện bầu trực tiếp theo danh sách cá nhân vào cuối ngày 25.3, còn kết quả toàn bộ gồm cả 150 ghế bầu theo danh sách đảng còn lại phải chờ đến ngày 29.3.

Cũng theo Tổng thư ký Boonprakong, dự kiến kết quả chính thức của tối thiểu 95% ghế Hạ viện không thể có trước ngày 9.5.

Luật bầu cử mới quy định toàn bộ 250 ghế Thượng viện do chính quyền quân sự chỉ định nên các đảng chính trị cạnh tranh 500 ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 24.3 vừa qua. Hiện hơn 90% số phiếu đã được kiểm.

EC trước đó tuyên bố công bố kết quả vào tối 24.3, tuy nhiên lại dời sang chiều 25.3 mà chẳng nói rõ lý do. Đến 14 giờ cùng ngày họ lại tiếp tục hoãn đến cuối ngày. Sự chậm trễ khiến Ủy ban nhận phải nhiều chỉ trích.

Dựa vào những kết quả không chính thức công bố cho đến nay, đảng Palang Pracharat thân quân đội giành nhiều phiếu nhất, còn đảng Pheu Thái trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra lại lấy được nhiều ghế Hạ viện nhất (nhưng không chiếmđa số).

Do Thái Lan áp dụng phương pháp đại diện tỷ lệ hỗn hợp (MMP, bầu theo khu vực bỏ phiếu cùng bầu theo danh sách đảng) nên số phiếu không tương ứng số ghế.

Phía Pheu Thai đã lên tiếng khẳng định họ giành nhiều ghế nhất và sẽ cố gắng liên minh với đảng cùng chí hướng để lập ra chính phủ.

Cẩm Bình (theo The Bangkok Post)
Bài liên quan
VinFast ký kết Ý định thư hợp tác với 15 đại lý tại Thái Lan
Ngày 27.3, trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024, VinFast chính thức ký kết Ý định Thư hợp tác với 15 đại lý đầu tiên tại Thái Lan.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng tuyển cử Thái Lan: Hai lần hoãn công bố kết quả