Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6.1 nhận định các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra rất tốt và cho rằng sự xuống dốc trong nền kinh tế Trung Quốc đã khiến Bắc Kinh thêm "động lực" để hướng tới các thỏa thuận.

Ông Trump nhận định kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc

Hoàng Vũ | 07/01/2019, 07:10

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6.1 nhận định các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra rất tốt và cho rằng sự xuống dốc trong nền kinh tế Trung Quốc đã khiến Bắc Kinh thêm "động lực" để hướng tới các thỏa thuận.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi các quan chức Mỹ tới Bắc Kinh để chuẩn bị cho cuộc đàm phán song phương trực tiếp đầu tiên kể từ cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn rabên lềHội nghị thượng đỉnh G-20 tại Argentina hồi tháng 12 năm ngoái. Hai bên sau đó đãthống nhất thỏa thuận đình chiến thương mại trong vòng 90 ngày.

Trước đó, chính phủ Mỹ đã áp đặt mức thuế 10-25% cho 250 tỉUSD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm gây áp lực buộc Bắc Kinh "thay đổi cơ cấu" trong các hoạt động, bao gồm việc ép chuyển giao công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xâm nhập và đánh cắp an ninh mạng, dịch vụ và nông nghiệp. Bắc Kinh cũng đã có những động thái trả đũa cứng rắn đối với Washington.

Phát biểu vớicácphóng viên tại Nhà Trắng trước khi lên chuyên cơ hộ tống, ông Trump cho rằng thuế quan của Mỹđã làm “tổn thương” sâu sắc tới Trung Quốc. “Tôi nghĩ nền kinh tế của Trung Quốc đang không hoạt động tốt. Điều đó mang lại cho họ động lực lớn để đàm phán với Mỹ”, Tổng thống Trump nói.

Được biếtBắc Kinh hôm 4.1đã có động thái mạnh tay khi cắt giảm yêu cầu dự trữ ngân hàng nhằm tăng cường thanh khoản cho nền kinh tế được cho là đang xuống dốc. Đây là lần thứ 5 kể từ năm 2018, Bắc Kinh đưa ra quyết định này trong bối cảnh giới đầu tư bất an về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới sau những áp lực thuế quan của Mỹ đánh vào hàng xuất khẩu Trung Quốc.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump nhận định kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc