Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng đối tác chuẩn bị nhóm họp vào ngày 6.4 tới nhằm mục đích tìm kiếm thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu tương đương 10% nguồn cung toàn cầu.

OPEC tính toán cắt giảm mạnh sản lượng dầu

04/04/2020, 09:43

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng đối tác chuẩn bị nhóm họp vào ngày 6.4 tới nhằm mục đích tìm kiếm thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu tương đương 10% nguồn cung toàn cầu.

Giá dầu Brent vừa được “cứu” từ mức thấp kỷ lục 20 USD/thùng lên 34,11 USD/thùng trong ngày giao dịch 3.4 - Ảnh: Reuters

Nguồn tin của hãng Reuters cho biết nội dung chi tiết vẫn rất ít. Các nhà sản xuất OPEC đang chờ phía Mỹ thực hiện cam kết giúp giữ ổn định thị trường. Thỏa thuận cần có Nga cùng một số nhà sản xuất ngoài OPEC khác tham gia, tuy nhiên nhiều khả năng không bao gồm Mỹ, Canada, Na Uy, Brazil.

Do dịch COVID-19, giá dầu rơi từ mức 65 USD/thùng đầu năm nay xuống chỉ còn khoảng 34 USD/thùng (ngày 3.4). Nhu cầu nhiên liệu thế giới giảm đến 1/3 – tương đương 30 triệu thùng/ngày – do hàng tỉ người sống trong phong tỏa.

Một thỏa thuận toàn cầu nhằm cắt giảm sản lượng 10 - 15 triệu thùng/ngày không thể thiếu sự tham gia của những quốc gia không thực hiện quản lý nhà nước đối với sản lượng dầu, chẳng hạn như Mỹ. Gặp gỡ đại diện 7 doanh nghiệp dầu mỏ hàng đầu hôm 3.4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố nỗ lực giải cứu ngành. Trước đó ông vừa lần lượt điện đàm riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman bàn chuyện cắt giảm sản lượng. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow thì lại nhấn mạnh Tổng thống Trump quyết chống lại bất cứ “sự thông đồng quốc tế” nào gây hại cho doanh nghiệp sản xuất dầu Mỹ.

Tổng thống Putin ngỏ ý sẵn sàng cùng OPEC và Mỹ cắt giảm sản lượng đồng thời tiếp tục trách Ả Rập Saudi khiến thị trường sụp đổ (quốc gia Trung Đông này đầu tháng 3 giảm giá bán chính thức mọi loại dầu thô giao tháng 4 từ 6 - 8 USD/thùng). Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak kêu gọi Mỹ xử lý linh hoạt thay vì không dám vượt qua hạn chế pháp lý trong quản lý sản lượng. Chính quyền Moscow từng nhiều lần phàn nàn động thái cắt giảm của họ cùng OPEC chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp dầu đá phiến Mỹ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông đã liên lạc trực tiếp với OPEC và Mỹ. Bộ Năng lượng Na Uy từ chối bình luận. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cảnh báo giảm 10 triệu thùng/ngày là chưa đủ, vì ở mức giảm này kho dự trữ mỗi ngày vẫn tăng thêm 15 triệu thùng.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
OPEC tính toán cắt giảm mạnh sản lượng dầu