Kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vắc xin ngừa COVID-19 do đội ngũ nhà khoa học quân sự Trung Quốc phát triển chuẩn bị được công bố vào cuối tháng này.

Trung Quốc muốn thử vắc xin COVID-19 ở nước ngoài

03/04/2020, 08:20

Kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vắc xin ngừa COVID-19 do đội ngũ nhà khoa học quân sự Trung Quốc phát triển chuẩn bị được công bố vào cuối tháng này.

Mỹ với số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất thế giới là nơi thử nghiệm vắc xin lý tưởng, nhưng hiện nước này chưa chắc sẵn lòng hợp tác với Trung Quốc - Ảnh: SCMP

Hai giai đoạn sau sẽ cần sự tham gia của rất nhiều người ở các quốc gia bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề nhất để cho kết quả chính xác hơn, theo chuyên gia Trần Lăng thuộc Phòng thí nghiệm về bệnh hô hấp trọng điểm quốc gia Trung Quốc (SKLRD).

Ông cho biết: “Chúng tôi kiểm soát COVID-19 nhanh chóng nên hiện tại không đủ ca nhiễm thực hiện thử nghiệm tiếp theo. Phải có hàng nghìn ứng viên chấp nhận thử nghiệm thì mới xác định được người dùng vắc xin có khác biệt gì đáng kể với người chưa dùng”.

Nhà dịch tễ học Trần Vy thuộc Viện nghiên cứu y học quân sự (AMMS) khẳng định kết quả ban đầu cho thấy vắc xin an toàn và hiệu quả. Bà cho biết Trung Quốc đang tìm cách đem vắc xin ra nước ngoài thử nghiệm, một số quốc gia đã ngỏ ý hợp tác.

Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vắc xin từ giữa tháng 3 - Ảnh: SCMP

Hiện dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Số ca nhiễm nay vượt mốc 1.000.000 với hơn 50.000 ca tử vong.

Cựu nhân viên Trung tâm Kiểm soát - Phòng ngừa Thượng Hải (SCDC) Đào Lệ Na đánh giá thử nghiệm lâm sàng ở Mỹ, Ý, Tây Ban Nha - ba nước nhiều ca nhiễm nhất – hay quốc gia phát triển có trình độ khoa học cao khác như Đức, Anh là điều tốt. Bây giờ Mỹ chưa chắc sẵn lòng hợp tác dù đây là phương án lý tưởng nhất.

Theo chuyên gia quân sự Chu Thần Minh: “Vũ khí chống đại dịch tốt nhất là Mỹ - Trung gạt bỏ bất đồng, bắt tay hợp tác. Bây giờ kẻ thù chung là COVID-19”.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc muốn thử vắc xin COVID-19 ở nước ngoài