Năng lực y tế của nước Đức hiện sắp quá tải vì dịch COVID-19, điều sẽ khiến tỉ lệ tử vong do bệnh này ở Đức tăng trong thời gian tới theo Lothar Wieler, người đứng đầu Viện Kiểm soát dịch bệnh Robert Koch (RKI) của Đức cho biết.

Số ca mắc COVID-19 tăng, Đức sắp quá tải giường chăm sóc đặc biệt

03/04/2020, 18:38

Năng lực y tế của nước Đức hiện sắp quá tải vì dịch COVID-19, điều sẽ khiến tỉ lệ tử vong do bệnh này ở Đức tăng trong thời gian tới theo Lothar Wieler, người đứng đầu Viện Kiểm soát dịch bệnh Robert Koch (RKI) của Đức cho biết.

Một bệnh nhân được chuyển đến phòng cấp cứu tại Bệnh viện St. Josef ở Bochum, Đức - Ảnh: CNN

Ngày 3.4, ông Lothar Wieler đã thông báo về tình chống lại dịch COVID-19 tại Đức, khi số giường chăm sóc đặc biệt (ICU) tại nước này đang tăng lên, nhưng vẫn có nguy cơ quá tải cơ sở y tế.

"Tôi rất vui khi số giường chăm sóc đặc biệt đã được tăng lên. Tuy nhiên, tôi không thể chắc chắn rằng số lượng này là đủ", ông Lothar Wieler nói.

"Cá nhân tôi cho rằng số giường (ICU) sẽ không đủ và tôi rất vui nếu tôi sai", ông Wieler nói thêm, thể hiện sự lo lắng trước nguy cơ hệ thống y tế Đức sẽ quá tải vì COVID-19.

"Chúng ta càng có nhiều máy thở và giường chăm sóc đặc biệt, chúng ta càng có thể cứu được nhiều người hơn và do đó tôi yêu cầu chúng ta tiếp tục tăng số lượng chúng lên càng nhiều càng tốt", ông Wieler nói thêm.

Ông Wieler tiếp tục nói rằng ông tin rằng nhiều người sẽ chết vì COVID-19 hơn so với báo cáo". Hiện tỷ lệ tử vong vì dịch COVID-19 tại Đức đang là 1,2% và theo ông Wieler thì bệnh này không chỉ tấn công người già, ai cũng có nguy cơ bệnh, tử vong vì bệnh khi nạn nhân nhỏ tuổi nhất tại Đức chết vì COVID-19 chỉ mới 28 tuổi và có bệnh nề từ trước.

Đức đã gửi 50 máy thở đến Tây Ban Nha để giúp nước này chống lại sự bùng phát COVID-19, Bộ trưởng Y tế Đức cho biết hôm thứ sáu.

"Đặc biệt là trong thời gian dịch coronavirus, chúng tôi đã gắn bó hơn với nhau. Chúng tôi chúc Tây Ban Nha có nhiều sức mạnh trong những thời điểm này", ông Jens Spahn nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Chancellor Angela Merkel đã chính thức quay lại làm việc sau 14 ngày tự cách ly vì tiếp xúc gần với một người nhiễm COVID-19.

Ái Vi (theo CNN)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
14 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số ca mắc COVID-19 tăng, Đức sắp quá tải giường chăm sóc đặc biệt