Quân đội Pakistan hôm 22.2 cho biết sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước láng giềng sau vụ đánh bom liều chết ở khu vực tranh chấp Kashmir, giết chết hàng chục cảnh sát bán quân sự hồi tuần trước.

Pakistan đe dọa sẽ trả đũa Ấn Độ bằng toàn bộ sức mạnh

Hoàng Vũ | 24/02/2019, 06:58

Quân đội Pakistan hôm 22.2 cho biết sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước láng giềng sau vụ đánh bom liều chết ở khu vực tranh chấp Kashmir, giết chết hàng chục cảnh sát bán quân sự hồi tuần trước.

Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn củaquân đội Pakistan, thiếu tướng Asif Ghafoor khẳng định, quân đội nước nàysẵn sàngtrả đũa "tổng lực” trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Ấn Độ.

Phát biểu trước một cuộc họp báo ở thành phố quân sự Rawalpindi (Pakistan), ông Ghafoor nêu rõ: "Chúng tôi không có ý địnhgây chiến với Ấn Độ nhưng nếu Ấn Độ khởi xướng bất kỳ hành vi xâm lược nào, họ sẽ phải bất ngờ trước sức mạnh tổng lực của Pakistan”.

Phản ứng của mạnh mẽ của quân đội Pakistan diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Imran Khan ủy quyền cho lực lượng vũ trangnước này đáp trả một cách dứt khoát và toàn diện đối với bất kỳ mối đe dọa nào từ Ấn Độ.

Ấn Độ từ lâu đã luôn cáo buộc Pakistan xâm nhập vào một phần của Kashmir (vùng đất tranh chấp mà cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền) nhằmthúc đẩy một cuộc nổi dậy và giúp đỡ các phong trào của phiến quân ly khai. Hai quốc gia láng giềng này đã thực hiện ba cuộc chiến tranh kể từ khi giành độc lập từ Anh vào năm 1947.

Hiện trường vụ đánh bom khiến 44 cảnh sát bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng tuần trước - Ảnh: AFP

Căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad đang ngày càng leo thang kể từ sau vụ tấn công liều chết hôm 14.2 tại Kashmirkhiến 44 cảnh sát bán quân sự thiệt mạng. Ấn Độ đã cáo buộc Pakistan không hành động đủ mạnh để kiểm soát các nhóm phiến quân như vậy, trong khi Pakistan đã phủ nhận sự liên quan.

Trong một động thái đáp trả, Ấn Độ hôm 21.2 đã quyết định chặn dòng nước chảy vào Pakistan từ các con sông ở miền Đông do nước này kiểm soát.

Nhật Huyền (theo Reuters, SCMP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nghiên cứu thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên - Môi trường khẩn trương nghiên cứu thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Pakistan đe dọa sẽ trả đũa Ấn Độ bằng toàn bộ sức mạnh