Sáng 3.11, phái đoàn 10 người của Nghị viện châu Âu (EP) đã có mặt Đài Loan.

Phái đoàn Nghị viện châu Âu công du Đài Loan

Cẩm Bình | 03/11/2021, 08:31

Sáng 3.11, phái đoàn 10 người của Nghị viện châu Âu (EP) đã có mặt Đài Loan.

Phái đoàn gồm các thành viên của Ủy ban đặc biệt phụ trách vấn đề nước ngoài can thiệp vào quá trình dân chủ của Liên minh châu Âu (INGE) do ông Raphaël Glucksmann dẫn đầu.

Hãng thông tấn CNA (Đài Loan) cho biết mục đích chuyến công du là trao đổi kinh nghiệm chống thông tin sai lệch. Đây là chuyến thăm chính thức Đài Loan đầu tiên của EP nên mang ý nghĩa to lớn.

Nghị sĩ Engin Eroglu - thành viên phái đoàn - cho biết chuyến thăm lần này là bước đi quan trọng và cần thiết, thể hiện rõ sự ủng hộ mà EP dành cho Đài Loan.

Dự kiến chuyến thăm kéo dài đến ngày 5.11, phái đoàn sẽ gặp gỡ nhà lãnh đạo Thái Anh Văn cùng một số quan chức cấp cao khác. Sau đó họ tiếp tục trao đổi với đơn vị chức năng, tổ chức nghiên cứu, phương tiện truyền thông xung quanh vấn đề chống thông tin sai lệch.

2000x1332_0280548122695.jpg
Phái đoàn EP đến Đài Loan vào ngày 3.11 - Ảnh: CNA

INGE chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9.2020, phụ trách đối phó can thiệp từ nước ngoài vào những cuộc bầu cử của EU cũng như của 33 nước thành viên. Trong thời gian bùng phát COVID-19, ủy ban còn đề xuất nhiều hành động lập pháp giúp chống lại chiến dịch lan truyền tin thất thiệt về dịch bệnh.

Để hoàn thành nhiệm vụ, INGE sẽ thu thập thông tin từ các đơn vị liên quan hoặc trao đổi ý kiến với chính quyền các nước, sau đó gửi báo cáo đề xuất.

Chủ tịch INGE là nghị sĩ Raphaël Glucksmann. Ông có thời gian dài theo dõi tình hình nhân quyền tại Tân Cương, vào tháng 3 năm nay bị Trung Quốc đưa vào danh sách chịu trừng phạt.

Nghị sĩ Glucksmann từng cùng nhiều học giả Pháp đệ trình một văn bản kêu gọi châu Âu xem xét lại chính sách “một Trung Quốc”, củng cố ủng hộ dành cho Đài Loan. Đặc biệt ông còn là thành viên Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) của EP, cuối tháng 10 vừa qua kêu gọi EU khởi động quá trình đàm phán bước đầu thỏa thuận thương mại tự do song phương với Đài Loan.

Quyết định cử phái đoàn công du Đài Loan được EP công bố vào tháng trước nhận phải phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc. Phía Bắc Kinh chỉ trích động thái này vi phạm nghiêm trọng cam kết giữ vững chính sách “một Trung Quốc”, phá hoại quan hệ Trung Quốc - châu Âu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phái đoàn Nghị viện châu Âu công du Đài Loan