Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai được tổ chức tại Việt Nam, ngày 27.2, đoàn lãnh đạo cấp cao đảng Lao động Triều Tiên (WPK) gồm các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng: Ri Su Yong, kiêm Trưởng Ban Quốc tế; Kim Pyong Hae, kiêm Trưởng Ban của Đảng; O Su Yong, kiêm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã đến Quảng Ninh, tham quan Vịnh Hạ Long.

Phái đoàn Triều Tiên thăm Vịnh Hạ Long

Hà Ngọc Bách | 27/02/2019, 13:15

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai được tổ chức tại Việt Nam, ngày 27.2, đoàn lãnh đạo cấp cao đảng Lao động Triều Tiên (WPK) gồm các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng: Ri Su Yong, kiêm Trưởng Ban Quốc tế; Kim Pyong Hae, kiêm Trưởng Ban của Đảng; O Su Yong, kiêm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã đến Quảng Ninh, tham quan Vịnh Hạ Long.

Đón và tiếp xã giao đoàn về phía tỉnh Quảng Ninh có các ông: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tại buổi tiếp, trên vịnh Hạ Long, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Quảng Ninh đang sở hữu 600 điểm thăm quan, du lịch, trong đó có vịnh Hạ Long 2 lần được công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới. Quảng Ninh hiện đang tập trung đầu tư đồng bộ phát triển hạ tầng, đã sở hữu sân bay quốc tế, cảng tàu quốc tế và các tuyến đường cao tốc...

Trong năm 2018 tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành vượt mức 11/11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ; giảm tỷ trọng cơ cấu công nghiệp - xây dựng, đứng trong tốp 5 tỉnh có số thu nội địa cao nhất cả nước. Số khách du lịch ước đạt 12,2 triệu lượt, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế...

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh tặng bức ảnh Chủ tịch Kim Nhật Thành thăm Vịnh Hạ Long năm 1964 cho ông Ri Su-yongỦy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng nhắc lại kỷ niệm trước đó, tháng 11.1964, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Nhật Thành đã từng đến thăm vịnh Hạ Long. Quảng Ninh cũng đã từng đón Đoàn Đại biểu cấp cao, Đoàn thanh niên XHCN Kim Nhật Thành năm 2015; đón Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên vào năm 2018…

Phó Chủ tịch Đảng WPK, ông Ri Su Yong thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của Quảng Ninh. Ông cho biết Quảng Ninh rất may mắn sở hữu Vịnh Hạ Long, đây là điểm đến lý tưởng, hấp dẫn, rất đẹp.

Sau buổi tiếp xã giao, Đoàn lãnh đạo cao cấp Đảng WPK đã dùng cơm trên Vịnh Hạ Long. Dự kiến, vào 13 giờ 30 phútcùng ngày, Đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng WPK rời Hạ Long đi thăm Hải Phòng và Hải Dương theo chương trình công tác của đoàn tại Việt Nam.

Theo Báo Quảng Ninh
Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
3 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phái đoàn Triều Tiên thăm Vịnh Hạ Long