Theo cuộc thăm dò mới nhất, phần lớn các doanh nghiệp Nhật Bản không muốn Thủ tướng Shinzo Abe tái đắc cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình đến tháng 9 năm 2021, vì những cáo buộc rằng ông đã vi phạm luật và làm xói mòn sự ủng hộ của công chúng.

Phần lớn doanh nghiệp Nhật không ủng hộ Thủ tướng Abe

Hoàng Vũ | 06/12/2019, 17:09

Theo cuộc thăm dò mới nhất, phần lớn các doanh nghiệp Nhật Bản không muốn Thủ tướng Shinzo Abe tái đắc cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình đến tháng 9 năm 2021, vì những cáo buộc rằng ông đã vi phạm luật và làm xói mòn sự ủng hộ của công chúng.

Thăm dò đượcthực hiện bởi Nikkei Research từ 20.11 đến 2.12, thu hút 502 công ty phi tài chính lớn và vừa tham gia. Khoảng 240 công ty trong số này đồng ý trả lời các câu hỏi về chính trị trong điều kiện giấu tên để được tự do bày tỏ ý kiến.

Kết quả cuộc thăm cho biết, 59% doanh nghiệp Nhật muốn ông Abe thôi chức Thủ tướng Nhật và lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền sau khi hoàn thành nhiệm kỳ vào tháng 9.2021, và 16% muốn ông tiếp tục giữ vị trí này, trong khi 25% còn lại cho rằng ông nên rời ghế sớm hơn nữa.

Tờ Mainichi của Nhật hôm 2.12 cũng công bố kết quả một cuộc khảo sát khác cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tưởng Abe giảm 6% trong tháng 11, xuống còn 42%, mức thấp nhất kể từ khi hai bộ trưởng trong nội các của Abe từ chức chỉ trong 1 tuần khi mới được bổ nhiệm được 1 tháng.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp của phe đối lập Nhật Bản cáo buộc ông Abe đã sử dụng công quỹ sai cho việc tổ chức bữa tiệc ngắm hoa anh đào thường niên ở Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen, với các ưu đãi cho khách mời là những người ủng hộ ông.

Thủ tướng Abe đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này, nhưng chính phủ Nhật vẫn quyết định hủy tiệc ngắm hoa anh đào năm nay. Vụ lùm xùm này cũng khiến giảm sút uy tín của ông Abe trong giới kinh doanh.

Ông Abe trở thành Thủ tướng Nhật vào năm 2006, nhưng phải rời ghế sau 1 năm đầy khó khăn. Ông trở lại nắm quyền vào tháng 12.2012 với cam kết vực dậy nền kinh tế Nhật Bản. Vào tháng 11 vừa qua, ông đãtrở thành thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử quốc gia mặt trời mọc.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phần lớn doanh nghiệp Nhật không ủng hộ Thủ tướng Abe