Các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gác lại những lời chỉ trích khối lẫn chỉ trích lẫn nhau để cùng tuyên bố đoàn kết chống lại mối đe dọa chung từ Nga và Trung Quốc.

NATO vẫn đồng lòng đối phó Nga, Trung

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 05/12/2019, 16:46

Các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gác lại những lời chỉ trích khối lẫn chỉ trích lẫn nhau để cùng tuyên bố đoàn kết chống lại mối đe dọa chung từ Nga và Trung Quốc.

Giới quan chức khẳng định hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập NATO diễn ra thành công tốt đẹp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan không cản trở kế hoạch hỗ trợ phòng thủ vùng phía bắc cùng phía đông châu Âu như đe dọa trước đó. Tổng thư ký Jens Stoltenberg phát biểu: “Chúng tôi đã có thể vượt qua bất đồng, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cốt lõi bảo vệ lẫn nhau”.

Trong tuyên bố chung, 29 nhà lãnh đạo nêu rõ: “Hàng loạt hành vi gây hấn của Nga đe dọa đến an ninh châu Âu - Đại Tây Dương, và chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức vẫn là mối nguy thường trực cho tất cả”.

Họ còn đạt được nhiều quyết định quan trọng, trong đó có thỏa thuận đảm bảo an ninh thông tin liên lạc (như mạng đi động 5G). Mỹ muốn đồng minh cấm sử dụng thiết bị do Huawei cung cấp. Thông cáo chung không đề cập Huawei nhưng Tổng thống Donald Trump cho biết các nước đều không muốn mua sản phẩm của tập đoàn Trung Quốc.

Gác lại những lời lẽ không tốt dành cho nhau, các nhà lãnh đạo NATO khẳng định quyết tâm cùng đối phó Nga, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh không mấy tốt đẹp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tháng trước đánh giá NATO “chết não” do thiếu phối hợp và sự khó lường từ Mỹ, ông Trump mới đây chỉ trích nhà lãnh đạo Paris “tệ hại” đồng thời phàn nàn đồng minh châu Âu đóng góp cho NATO không đạt chỉ tiêu.

Tình hình càng căng thẳng khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau chế giễu cuộc họp báo kéo dài của nhà lãnh đạo Washington lúc vẫn đang ghi hình. Tổng thống Trump sau đó gọi ông Trudeau là “kẻ hai mặt”.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NATO vẫn đồng lòng đối phó Nga, Trung