“Đây là một thông điệp hướng tới Trung Quốc. Đây là một thông điệp về quan hệ đối tác nhiều bên và quyền tự do đi lại”.

Pháp hồ hởi tham gia tập trận cùng Mỹ, Nhật đối phó Trung Quốc

Anh Tú | 06/12/2020, 15:16

“Đây là một thông điệp hướng tới Trung Quốc. Đây là một thông điệp về quan hệ đối tác nhiều bên và quyền tự do đi lại”.

Theo tin từ tờ Sankei, Nhật Bản, Pháp và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung trên bộ và trên biển lần đầu tiên vào tháng 5.2021 trong bối cảnh quân đội Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động trong khu vực,

Các cuộc tập trận được tiến hành trên một trong những hòn đảo ngoài khơi xa của Nhật Bản. Nội dung tập trận sẽ tập trung vào việc thực hiện cứu trợ trong thảm họa thiên nhiên, nhưng các đơn vị cũng có thể lập căn cứ cho việc phòng thủ trên đảo.

Đồng thời, trang Sankei còn tiết lộ các cuộc tập trận chung nhằm mục đích chống lại Trung Quốc trong mối lo ngại Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với các đảo do Nhật Bản kiểm soát ở biển Hoa Đông.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa trả lời trước đề nghị xác nhận của Reuters. Trong khi đó, nhân tố mới là Pháp lại hé lộ úp mở thông điệp của mình. Trong một cuộc phỏng vấn riêng với tờ Sankei, Đô đốc Pierre Vandier, tham mưu trưởng hải quân Pháp tuyên bố : “Chúng tôi muốn chứng tỏ sự hiện diện của mình tại khu vực và gửi thông điệp về sự hợp tác Nhật-Pháp”.

“Đây là một thông điệp hướng tới Trung Quốc. Đây là một thông điệp về quan hệ đối tác nhiều bên và quyền tự do đi lại”.

Việc Nhật cùng Mỹ tham gia các cuộc tập trận trên biển để thể hiện thái độ với Trung Quốc không phải chuyện hiếm. Thậm chí, Mỹ và các đồng minh khác trong khối nước nói tiếng Anh đưa tàu đến tây Thái Bình Dương cũng không ít nhưng việc Pháp có cùng tiếng nói chung với Nhật và Mỹ trong vấn đề đưa ra thông điệp với Trung Quốc là điểm khá mới lạ. Dường như, Pháp đang hào hứng với các vấn đề quốc tế, đặc biệt ở Thái Bình Dương hơn sau khi Mỹ chuẩn bị có chính quyền mới.

Bài liên quan
Hà Nội yêu cầu làm rõ thêm giải pháp công nghệ xử lý sạch lòng sông Tô Lịch
Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị làm rõ thêm giải pháp công nghệ xử lý đáy làm sạch lòng sông; nghiên cứu cơ chế triển khai đối với phương án cải tạo sông Tô Lịch (theo hướng áp dụng hình thức BT).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Dự thảo báo cáo KT-XH phải chỉ rõ các điểm nghẽn, không tô hồng, không bôi đen
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Pháp hồ hởi tham gia tập trận cùng Mỹ, Nhật đối phó Trung Quốc