Chiều ngày 30.6, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa nhận được kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự tại TP.HCM về việc kết luận lô hàng gửi giám định là ngà voi Châu Phi thuộc danh sách đỏ cấm nhập khẩu.

Phát hiện 2 bức tượng điêu khắc làm từ ngà voi Châu Phi

Một Thế Giới | 30/06/2015, 20:25

Chiều ngày 30.6, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa nhận được kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự tại TP.HCM về việc kết luận lô hàng gửi giám định là ngà voi Châu Phi thuộc danh sách đỏ cấm nhập khẩu.

Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng nghi vấn nhập khẩu từ Pháp về Việt Nam của bà D.T.M ngụ tại Bình Thạnh, TP.HCM.
Cơ quan Hải quan tiến hành khám xét lô hàng thì phát hiện hai bức tượng điêu khắc màu trắng ngà có trọng lượng 2,31 kg được khai báo là bộ bàn ghế gỗ tháo rời và tượng trang trí.
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã gửi mẫu sang Phân viện Khoa học Hình sự tại TP.HCM và có kết quả lô hàng trên là ngà voi Châu Phi thuộc sách đỏ cấm nhập khẩu theo Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các phụ lục của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

Hiện, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang tạm giữ lô hàng trên để tiến hành điều tra làm rõ.

Lê Quyết

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện 2 bức tượng điêu khắc làm từ ngà voi Châu Phi