Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa thu giữ 15.000 bao thuốc lá 555 có dấu hiệu nhập lậu "ẩn náu" trong căn nhà thuê.

Phát hiện hơn 15.000 bao thuốc lá nhập lậu

tuyetnhung | 19/01/2020, 06:10

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa thu giữ 15.000 bao thuốc lá 555 có dấu hiệu nhập lậu "ẩn náu" trong căn nhà thuê.

Ngày 18.1, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện một lượng lớn hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu được để tại tầng 1 của căn nhà số 70 Phan Chu Trinh, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông.

Hàng hóa được cất giấu tại đây bao gồm 9.000 bao thuốc lá điếu 555 Gold; 500 bao thuốc lá điếu 555 Signature; 3.000 bao thuốc lá điếu 555 Mandarin; 2.500 bao thuốc lá điếu 555 Original. Tổng cộng 15.000 bao thuốc lá điếu. Lô hàng ước tính trị giá lên tới hàng tỉ đồng.

Thời điểm lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra vẫn chưa xác minh được chủ kho hàng. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên. Do vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên dự kiến Đội Quản lý thị trường số 26 sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, thực hiện chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an quận Hà Đông) xử lý theo quy định.

Lô hàng ước tính trị giá hàng tỉ đồng

Trước đó vào ngày 24.12.2019, tại Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 20.000 bao thuốc lá nhập lậu. Trên các bao thuốc lá không có nhãn phụ tem nhập khẩu, không có chữ tiếng Việt và hình ảnh cảnh báo. Được biết, số thuốc lá này được thu mua tại các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên... để tích trữ, chờ dịp Tết Nguyên đán mới tung ra thị trường, bán kiếm lời.

Hoạt động buôn lậu thuốc lá đem lại siêu lợi nhuận, tới trên 400%, bởi thuốc lá lậu không phải chịu bất cứ khoản thuế, phí nào.

Lợi nhuận siêu khủng, nên các đối tượng buôn lậu thuốc lá ngày càng liều lĩnh, manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng và dùng đủ mọi thủ đoạn tinh vi, manh động để vận chuyển, đưa thuốc lá nhập lậu vào thị trường nội địa tiêu thụ.

Năm 2018, ước tính có hàng trăm triệu bao thuốc lá lậu hiện diện tại thị trường Việt Nam, chiếm gần 20% lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện hơn 15.000 bao thuốc lá nhập lậu