Ngày 3.1.2017, Công an TP.Cần Thơ cho biết đang khẩn trương tiến hành xác minh nhân thân của nghi phạm Trần Ngọc Vững (32 tuổi, ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện vụ dùng giấy tờ giả vay 1 tỉ đồng

Văn Vĩnh | 03/01/2017, 20:09

Ngày 3.1.2017, Công an TP.Cần Thơ cho biết đang khẩn trương tiến hành xác minh nhân thân của nghi phạm Trần Ngọc Vững (32 tuổi, ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sáng 31.12.2016, ông Vững cùng ông N.V.A. (ngụ Q.Ninh Kiều) đến tại mộtphòng công chứng trên địa bàn P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều nộp hồ sơ xin công chứng thế chấp căn nhà trên đường 3.2, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều.

Căn nhà do ông Vững đứng chủ quyền, kèm theo toàn bộ các giấy tờ tùy thân liên quan như CMND, hộ khẩu của ông Vững. Mục đích thế chấp là để vay ông A. số tiền 1 tỉ đồng.

Ông A. biết ông Vững qua người quen giới thiệu. Trước khi đến phòng công chứng, ông A. nghi ngờ toàn bộ giấy tờ của ông Vững đem thế chấp cho ông là giả nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

Giấy CMND này cũng được xác định là giả

Đến sáng 31.12, khi ông Vững và ông A. đến phòng công chứng để công chứng việc thế chấp và ông Vững đangnhận trước của ông A. số tiền 100 triệu đồng thì lực lượng chức năng mời làm việc để làm rõ những nghi vấn.

Bước đầu qua xác minh, cơ quan chức năng đã xác định toàn bộ hồ sơ như giấy chủ quyền nhà, CMND, hộ khẩu đứng tên ông Vững đem đến phòng công chứng đều là giả.

Thanh Vinh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện vụ dùng giấy tờ giả vay 1 tỉ đồng