Theo thông báo trên trang Facebook chính thức của CLB Sông Lam Nghệ An, thủ thành Nguyên Mạnh sẽ được phẫu thuật chấn thương tay vào lúc 11 giờ trưa thứ hai, 12.2

Phẫu thuật thành công sau chấn thương kinh hoàng, Nguyên Mạnh nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng

Chiêu Dương | 12/02/2018, 11:19

Theo thông báo trên trang Facebook chính thức của CLB Sông Lam Nghệ An, thủ thành Nguyên Mạnh sẽ được phẫu thuật chấn thương tay vào lúc 11 giờ trưa thứ hai, 12.2

Đội bóng xứ Nghệ đã có được trận mở màn AFC Cup 2018 đầy thuyết phục với chiến thắng áp đảo trên sân vận động Jalan Besar.

Hai bàn thắng của Hồ Phúc Tịnh và Hồ Khắc Ngọc trong hiệp hai đã khép lại một ngày mở màn trọn vẹn cho hai đại diện của V.League tại đấu trường châu lục.

Tuy nhiên chiến thắng này đã không trọn vẹn khi thủ thành số một của SLNA đã bị gãy tay trong hiệp một.

Sau một pha rót bóng từ giữa sân của các cầu thủ bên phía Tampines Rovers, pha đón điểm rơi thiếu chính xác và tiếp đất sai tư thế của Trần Nguyên Mạnh đã khiến anh bị gãy tay.

Theo dự kiến ban đầu, thủ thành 26 tuổi của đội bóng xứ Nghệ sẽ lên bàn mổ vào 11 giờ Chủ nhật tại bệnh viện Tan Toc Seng, tuy nhiên vì một số nguyên nhân, ca phẫu thuật sẽ được dời lại một ngày.

Và theo những thông tin mới nhất,thủ môn của SLNA sẽ phải nghỉ thi đấu tới 6 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc Nguyên Mạnh sẽ bỏ lỡ một loạt các trận đấu của SLNA ở mùa giải 2018 trong đó cótrận Siêu Cúp quốc gia với Quảng Nam FC diễn ra vào ngày 24.2 tới cũng nhưcác trận đấu trong giai đoạn lượt đi tại V.League 2018 và AFC Cup 2018.

Dường như vận đen vẫn chưa buông tha cho Nguyên Mạnhbởi trước đó, thủ mônđã dính thẻ đỏ trong trận bán kết lượt về gặp Indonesia tại AFF Cup 2016.

Chính điều này góp phần khiến đội tuyển Việt Nam phải nói lời chia tay giải đấu và Nguyên Mạnh cũng mất luôn vị trí chính thức trên ĐT kể từ đó.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phẫu thuật thành công sau chấn thương kinh hoàng, Nguyên Mạnh nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng