Nữ thượng nghị sĩ Leila M. de Lima ngày 9.3 yêu cầu Tổng thống Rodrigo Duterte bảo vệ người lao động Philippines trước tình trạng bị lao động Trung Quốc phi pháp cướp công ăn việc làm.

Philippines: Nghị sĩ yêu cầu Tổng thống bảo vệ người lao động và ngư dân

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 10/03/2019, 14:38

Nữ thượng nghị sĩ Leila M. de Lima ngày 9.3 yêu cầu Tổng thống Rodrigo Duterte bảo vệ người lao động Philippines trước tình trạng bị lao động Trung Quốc phi pháp cướp công ăn việc làm.

Bà Lima chỉ trích: “Những tuyên bố thu nhận lao động Trung Quốc phi pháp một lần nữa thể hiện sự hèn nhát của Tổng thống trong đối phó cường quốc châu Á. Ông ấy biện minh bằng lý do khập khiễng rằng, Trung Quốccó thể trả đũa nhắm vào lao động Philippines đang làm việc tại Trung Quốc (nếu quốc gia Đông Nam Á trục xuất lao động Trung Quốc phi pháp)”.

Thu nhận lao động Trung Quốc phi pháp thì Manila phải nhận cả lao động phi pháp từ quốc gia khác, đồng nghĩa với việc hệ thống pháp luật chống nạn lao động trái phép sụp đổ, theo Thượng nghị sĩ Lima. Bà kêu gọi người dân tiếp tục đấu tranh chống lại nạn lao động phi pháp Trung Quốc tràn lan cũng như âm mưu chiếm lĩnh những ngành nghề mang ý nghĩa sống còn với an ninh- chủ quyền quốc gia Philippines.

Leila M. de Lima - nữ chính trị gia phản đối nhiều chính sách mà Tổng thống Duterte thực thi - hiện bị giam cầm với cáo buộc liên quan đến ma túy. Vào năm ngoái bà từng trình một nghị quyết đề nghị Thượng viện tiến hành điều tra lực lượng lao động Trung Quốc sang làm việc - cư trú, cướp đi việc làm từ lao động Philippines.

Công nhân xây dựng người Trung Quốc tại Manila - Ảnh: Nikkei Asian Review

Cũng trong ngày 9.3, Thượng nghị sĩ Paolo Benigno Aquino III lên tiếng hối thúc chính quyền bảo vệ ngư dân nước này. Ông đưa ra yêu cầu này giữa thời điểm thông tin tàu Trung Quốc chặn không cho ngư dân Philippines đánh bắt hoặc neo đậu trên bãi cát quanh đảo Thị Tứ (Biển Đông) thu hút sự quan tâm từ dư luận thời gian qua.

Thượng nghị sĩ Aquino đánh giá chính quyền Tổng thống Duterte đáng ra nên hành động sớm hơn, đồng thời khuyến nghị khiếu nại vụ việc quấy rối ngư dân lên các tổ chức đa phương quốc tế.

Cẩm Bình (theo Manila Bulletin)
Bài liên quan
Lập vườn ươm để cứu san hô ở Philippines
AFP thông tin, một nhóm gồm các chuyên gia và người đam mê lặn biển đang lập vườn ươm tại địa điểm lặn nổi tiếng ở phía nam thủ đô Manila, Philippines để góp phần nhân giống, phục hồi san hô bị hư hại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Philippines: Nghị sĩ yêu cầu Tổng thống bảo vệ người lao động và ngư dân