Bộ ảnh về phố cổ Hà Nội cách đây 30 năm được nhiếp ảnh gia có tên William E Crawford ghi lại cách đây 30 năm, được đăng trang Guardian của Anh đăng tải .

Phố cổ Hà Nội cách đây 30 năm qua bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Mỹ thời hậu chiến

28/02/2019, 12:26

Bộ ảnh về phố cổ Hà Nội cách đây 30 năm được nhiếp ảnh gia có tên William E Crawford ghi lại cách đây 30 năm, được đăng trang Guardian của Anh đăng tải .

William E Crawford là một nhiếp ảnh gia người Mỹ. Ông cũng là một trong những nhiếp ảnh gia phương Tây đầu tiên làm việc ở miền bắc Việt Nam thời kỳ hậu chiến. Ông có mặt ở đây từ 1985 – 2015 và trong thời gian này, nhiếp ảnh gia đã thực hiện bộ ảnh trên những con phố cổ Hà Nội đầy ấn tượng.

Những hình ảnh này được ông ghi lại trong cuốn :Hanoi Streets 1985-2015: In the Years of Forgetting"

Sau đây là một số hình ảnh của nhiếp ảnh gia là những tư liệu quý giá về Hà Nội xưa được trang Guardian và Huckmag đăng tải:

Trên đường về nhà. Ảnh chụp năm 1987
Những người đàn ông đang ngồi uống nước và nói chuyện ở một quán nước. Ảnh chụp 1988
Góc nhìn từ phố Đinh Liệt. Ảnh chụp 1986
Những người bán hàng rong trên phố Hàng Bạc. Ảnh chụp 1995
Trước một tiệm sửa đồ điện. Ảnh chụp năm 2000 ở phố Hàng Bông
Quảng cáo trước tiệm làm răng trên phố Hàng Bông. Ảnh chụp năm 1986
Một sạp báo trên phố Hàng Bông năm 1986
Phố Kim Mã năm 2005 đã hiện đại hơn
Một bà mẹ Việt Nam có con đã hy sinh trong một trận chiến. Ảnh chụp 1986
Phố Nguyễn Quang Bích chụp năm 1991
Cảnh sinh hoạt trên phố Mã Mây năm 1988
Cũng một cửa tiệm sửa điện tử trên phố Hàng Bông chụp 1995
Phố Hàng Gà năm 1994
Phố Hàng Gai năm 1988 với phương tiện chủ yếu là xe đạp
Một tiệm tạp hóa trên phố Thuốc Bắc chụp năm 2015
Tiệm may đo quần áo trên phố Hàng Trống chụp năm 1995
Cảnh sinh hoạt trước một khu nhà ở tập thể ở Hà Nội được William E Crawford ghi lại trong khoảng thời gian ở miền Bắc của ông

Nhật Hạ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phố cổ Hà Nội cách đây 30 năm qua bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Mỹ thời hậu chiến