phôi thai

Tạo phôi thai giữa người và khỉ: Thành tựu khoa học hay công trình phản đạo đức?
3 năm trước Nhịp đập khoa học
Các nhà khoa học đã tạo ra được phôi thai kết hợp giữa các tế bào của người và khỉ, song công trình này đã dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội về mặt đạo đức.
  •  Tạo được phôi thai nhân tạo không cần tế bào trứng
    7 năm trước Khoa học - công nghệ
    Theo New Scientist, một nhóm nghiên cứu ở Đại học Cambridge (Anh) lần đầu tiên trong lịch sử đã tạo ra một phôi chuột nhân tạo. Các nhà khoa học hy vọng rằng phát hiện của họ sẽ giúp nghiên cứu các cơ chế của sự phát triển phôi ở những giai đoạn đầu và một số các nguyên nhân gây sẩy thai tự nhiên.Các nhà khoa học đã công bố tiến độ nghiên cứu của họ trên tạp chí Science.
  • Môi trường nuôi cấy phôi ảnh hưởng đến đứa trẻ tương lai
    7 năm trước Khoa học - công nghệ
    Theo tạp chí khoa học Human Reproduction, trong trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm, ngay sau khi tinh trùng trực tiếp đưa vào trứng thì trứng được đưa vào đĩa Petri và đặt vào lồng ấp - nơi trứng được phân chia trong vòng vài ngày. Sau đó phôi được cấy vào tử cung người mẹ tương lai.
  • Sửa đổi phôi thai người cần phải được dừng lại?
    Việc sửa đổi phôi thai người gây nhiều tranh cãi. Các nhà khoa học đang ra sức kêu gọi dừng chương trình can thiệp trên phôi thai người. Nếu lệnh cấm không được áp dụng, các nhà khoa học vẫn cảnh báo vấn đề an toàn và đạo đức đối với hoạt động này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO