Sở Cứu hỏa Kyoto cho biết vụ phóng hỏa trên địa bàn thành phố này vào ngày 18.7 cướp đi sinh mạng của ít nhất 23 người.

Phóng hỏa tại Nhật khiến ít nhất 23 người thiệt mạng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 18/07/2019, 17:46

Sở Cứu hỏa Kyoto cho biết vụ phóng hỏa trên địa bàn thành phố này vào ngày 18.7 cướp đi sinh mạng của ít nhất 23 người.

13 người bị xác nhận đã chết cùng 10 trường hợp khác cũng không có dấu hiệu của sự sống, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Sở Cứu hỏa Kyoto.

Hiện trường vụ cháy là xưởng phim hoạt hình Kyoto Animation. Cảnh sát bắt giữ một nghi phạm 41 tuổi hét lớn câu “Hãy chết đi” rồi đổ xăng vào tòa nhà. Do nghi phạm đang phải điều trị vì bị thương nên giới chức năng chưa thể thẩm vấn.

Ít nhất 23 người thiệt mạng - Ảnh: Reuters

Hình ảnh phát sóng bởi đài NHK cho thấy khói liên tục thoát ra và một phần tòa nhà cháy đen. Trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lên án vụ phóng hỏa, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Xe cứu thương chờ bên ngoài hiện trường hỏa hoạn - Ảnh: DW

Tỷ lệ tội phạm bạo lực của Nhật rất thấp nhưng vài năm vẫn xảy ra một số vụ. Chưa đầy 2 tháng trước, một đối tượng dùng dao tấn công những học sinh tiểu học tại trạm xe buýt ởthành phố Kawasaki.Kết quả là 2 người thiệt mạng (trong đó có 1 nữ sinh) cùng hơn 10 học sinh bị thương.

Năm 2016, một người đàn ông khác đột nhập vào cơ sở người khuyết tật ở thị trấn gần Tokyo, giết chết 19 người.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phóng hỏa tại Nhật khiến ít nhất 23 người thiệt mạng